Sở TN-MT Đà Nẵng: Cá chết trên sông Phú Lộc là do thay đổi thời tiết

04/10/2017 20:06 GMT+7

Nguyên nhân cá chết ban đầu được xác định là do thay đổi thời tiết khiến lượng ô xy hòa tan trong nước giảm.

Ngày 4.10, Sở Tài nguyên Môi trường TP.Đà Nẵng có báo cáo nhanh về tình trạng xuất hiện cá chết trên sông Phú Lộc. Trước đó, sáng 4.10, sở này đã tổ chức kiểm tra thực tế tại hiện trường.
Tại khu vực hồ Bàu Trảng (hồ 2 ha) có tình trạng cá chết rải rác, ước tính khoảng 50 kg.
Nguyên nhân ban đầu theo sở này xác định do thay đổi thời tiết, hàm lượng ô xy hòa tan (DO) đo được trong nước suy giảm, chỉ ở mức từ 0,59 - 0,91 mg/l, thấp hơn quy chuẩn cho phép là trên 4mg/l.
Sở Tài nguyên Môi trường đã chỉ đạo Công ty Thoát nước và xử lý nước thải vớt cá chết, đưa về xử lý tại bãi rác Khánh Sơn và rải vôi tại khu vực hồ.
Sở cũng giao Trung tâm Quan trắc tài nguyên môi trường lấy mẫu đo đạc chất lượng nước hồ để tiếp tục theo dõi môi trường nước trong 3 ngày từ 4 - 6.10 để tiếp tục đánh giá.
Như Thanh Niên đã đưa tin, trong 2 ngày 2 và 3.10, dọc bờ vịnh Đà Nẵng (Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) xuất hiện xác cá từ sông Phú Lộc trôi ra theo cơn mưa lớn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.