Sở Xây dựng Hà Nội trả lời chưa rõ về vụ chặt hạ cây xanh

26/03/2015 05:52 GMT+7

Hôm qua 25.3, Sở Xây dựng Hà Nội có văn bản trả lời câu hỏi được báo chí đặt ra tại buổi họp báo ngày 20.3 chung quanh việc chặt hạ cây xanh. Tuy nhiên, nội dung trả lời vòng vo, không đi thẳng vào vấn đề, thậm chí cơ quan này còn cắt xén ý, đổi nội dung câu hỏi.

Hôm qua 25.3, Sở Xây dựng Hà Nội có văn bản trả lời câu hỏi được báo chí đặt ra tại buổi họp báo ngày 20.3 chung quanh việc chặt hạ cây xanh. Tuy nhiên, nội dung trả lời vòng vo, không đi thẳng vào vấn đề, thậm chí cơ quan này còn cắt xén ý, đổi nội dung câu hỏi.

Trả lời câu hỏi của Thanh Niên: Xin cho biết mật độ bình quân cây xanh/đầu người ở TP.Hà Nội hiện là bao nhiêu? Theo đề án, nếu chặt hạ 6.700 cây thì mật độ bình quân cây xanh/đầu người còn bao nhiêu? Sở Xây dựng cho biết: “Theo Quy hoạch chung xây dựng thủ đô, quy hoạch phát triển hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa, hồ nước thì hiện nay tỷ lệ diện tích đất cây xanh khu vực nội đô khoảng 3,02 m2/người. Việc thay thế cây xanh trên các tuyến phố được thực hiện theo lộ trình và kế hoạch, cây mới được trồng vào đúng vị trí cây được thay thế và trồng bổ sung tại các khu vực, vị trí phù hợp, không làm ảnh hưởng đến chỉ tiêu mật độ cây xanh hiện có mà còn tăng lên theo quy hoạch (chỉ tiêu cây xanh, công viên đô thị cho khu vực đô thị lõi đạt khoảng 4 m2/người)”.

Câu hỏi còn lại về vấn đề nguồn kinh phí hơn 73 tỉ đồng thay thế 6.700 cây xanh của Thanh Niên không được trả lời.

Trong khi đó, theo ông Phạm Sỹ Liêm, nguyên Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội, thống kê của Nhật Bản công bố cuối năm 2014 diện tích cây xanh/người ở Hà Nội chỉ đạt khoảng 0,9 - 1 m2.

Đáng lưu ý, câu hỏi của Báo Pháp luật TP.HCM: “Xin TP cho biết giá thành chặt mỗi cây là bao nhiêu? Quản lý gỗ ra sao? Mua cây mới trồng thay thế ra sao?” đã bị đổi thành: “TP cho biết việc chặt cây có thể minh bạch thông tin về giá cây, gỗ trong vòng 5 năm thế nào?”, để rồi Sở Xây dựng đưa ra câu trả lời: “Giá cây xanh đô thị phụ thuộc chủng loại, kích thước cây xanh. Đối với việc sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước thì giá cây được xác định theo điều kiện cụ thể, được thẩm định giá độc lập đưa vào dự toán và quyết toán theo quy định. Đối với các trường hợp xã hội hóa, giá cây xanh do các đơn vị tự quyết định mua và hỗ trợ cây cho TP. Giá gỗ tổ chức thẩm định và bán đấu giá theo quy định”.

PV Thanh Niên đã liên hệ ông Lê Văn Dục, Giám đốc Sở Xây dựng, để hỏi rõ vì sao có những câu hỏi không được trả lời, cắt xén bớt ý, đổi câu hỏi nhưng vị này không phản hồi.

Chiều 25.3, Thanh tra TP.Hà Nội công bố quyết định thanh tra toàn diện việc chặt hạ thay thế cây xanh. Thành phần đoàn gồm: Công an Hà Nội, Sở Tài chính, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Khoa học - Công nghệ, Ban Tuyên giáo Thành ủy. Đoàn sẽ làm rõ các vấn đề liên quan đến chặt hạ, thay thế cây xanh trên địa bàn, làm rõ trách nhiệm cá nhân... Thời hạn làm việc của đoàn thanh tra liên ngành tối đa là 30 ngày.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.