Sóc Trăng: Chiến sĩ công an bị thương khi bắt tội phạm ma túy

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
12/03/2021 17:23 GMT+7

Trong lúc truy bắt các nghi phạm tàng trữ trái phép chất ma túy, thượng úy Trần Minh Hiếu, chiến sĩ công an ở tỉnh Sóc Trăng đã bị thương.

Ngày 12.3, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng thăm hỏi, động viên thượng úy Trần Minh Hiếu, cán bộ thuộc Đội CSĐT tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy Công an H.Mỹ Xuyên bị thương khi bắt tội phạm ma túy.
Ông Trần Văn Lâu đã thăm hỏi, động viên thượng úy Hiếu yên tâm điều trị, sớm bình phục sức khỏe, trở lại công tác chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự, vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

3 nghi phạm Nhựt, Tân và Sang cùng tang vật liên quan

ẢNH: CTV

Theo thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Mỹ Xuyên, Sóc Trăng, khoảng 20 giờ 30 phút, ngày 10.3, qua tin báo của quần chúng, lực lượng công an bất ngờ ập vào một căn nhà ở ấp Tâm Phước, xã Đại Tâm, H.Mỹ Xuyên bắt quả tang 3 nghi phạm có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, gồm: Hồng Minh Nhựt (31 tuổi), Hồng Minh Tân (23 tuổi) và Thạch Huỳnh Sang (31 tuổi), cùng ở xã Đại Tâm, H.Mỹ Xuyên.
Khi lực lượng công an tiếp cận hiện trường thì các nghi phạm trong nhà ngoan cố chống cự làm cửa kính bị vỡ. Thượng úy Hiếu trong lúc truy bắt các nghi phạm đã bị thương ở cánh tay. Tuy nhiên với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, thượng úy Hiếu cùng tổ công tác đã bắt giữ 3 nghi phạm, đồng thời thu giữ các tang vật có liên quan gồm: 19 gói ma túy dạng đá có trọng lượng hơn 4 gram,...
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.