Sớm xử lý dứt điểm các dự án xơ sợi và ethanol

20/01/2017 08:48 GMT+7

Đó là yêu cầu của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng với Tập đoàn dầu khí VN (PVN) tại hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017 của PVN diễn ra ngày 19.1.

Theo báo cáo của PVN, trong năm 2016, tập đoàn đã khai thác được 27,84 triệu tấn tổng sản lượng quy dầu (vượt 2,19 triệu tấn so với kế hoạch năm); tổng doanh thu đạt trên 452.000 tỉ đồng, nộp ngân sách hơn 90.000 tỉ đồng.
Năm 2017, PVN đặt kế hoạch khai thác khoảng 23,81 triệu tấn dầu quy đổi; sản xuất 20,1 tỉ kWh điện thương phẩm, 1,52 triệu tấn phân đạm, gần 6,8 triệu tấn xăng dầu các loại; tổng doanh thu đạt khoảng 438.000 tỉ đồng, giảm khoảng 15.500 tỉ đồng so với thực hiện năm qua.
Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng biểu dương những nỗ lực vượt khó của PVN; đồng thời cũng chỉ rõ những khó khăn mà tập đoàn cần vượt qua trong năm 2017.
“Đặc biệt, phải tích cực xử lý và xử lý dứt điểm các tồn tại, yếu kém tại 5 dự án (Xơ sợi Đình Vũ, 3 nhà máy nhiên liệu sinh học, Nhà máy đóng tàu Dung Quất) và một số dự án đang tiềm ẩn nguy cơ chậm tiến độ”, Phó thủ tướng nhấn mạnh.
Trước nguy cơ thiếu điện tại miền Nam trong 2 năm tới, Phó thủ tướng chỉ đạo PVN cần có các giải pháp đẩy nhanh tiến độ 3 dự án nhiệt điện đang triển khai nhưng chậm so với tiến độ là Long Phú, Sông Hậu, Thái Bình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.