Sông Đồng Nai đang bị ô nhiễm nghiêm trọng

07/11/2015 08:18 GMT+7

Đại tá Dương Văn Linh, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát môi trường (Bộ Công an) nhấn mạnh như vậy tại phiên họp lần thứ 9 của Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai diễn ra ngày 6.11 tại Đồng Nai .

Đại tá Dương Văn Linh, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát môi trường (Bộ Công an) nhấn mạnh như vậy tại phiên họp lần thứ 9 của Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai diễn ra ngày 6.11 tại Đồng Nai.

Hiện trường vụ lấp sông Đồng NaiHiện trường vụ lấp sông Đồng Nai
Phiên họp có sự tham dự của Bộ trưởng Bộ TN-MT Nguyễn Minh Quang, đại diện 11 tỉnh, thành nằm trong lưu vực hệ thống sông Đồng Nai, riêng TP.HCM vắng mặt.
       Đại tá Dương Văn Linh
Đại tá Linh cho biết hiện tại sông Đồng Nai đang bị ô nhiễm rất trầm trọng. Theo tính toán, hằng ngày toàn lưu vực phải hứng chịu hơn 4.500 điểm xả thải với khoảng 480.000 m3 nước thải các loại (nước thải công nghiệp, khai thác khoáng sản, làng nghề, nước thải sinh hoạt, nông nghiệp, y tế, chăn nuôi...).
Ngoài ra tình trạng đổ xả, chôn lấp trái phép chất thải sinh hoạt, đặc biệt là chất thải nguy hại tại các tuyến sông, hồ, kênh, rạch, khu vực địa bàn giáp ranh đã gây ô nhiễm môi trường rất nghiêm trọng. Bên cạnh đó là hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, lấp lấn sông hồ diễn ra rất khó kiểm soát.
“Hoạt động lấp, lấn sông hồ chắc chắn làm thay đổi dòng chảy, sạt lở bờ sông. Việc xây dựng đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp của các địa phương diễn ra ven sông Đồng Nai đã chưa đánh giá đầy đủ những tác động đối với môi trường, chưa xử lý triệt để nguồn nước thải phát sinh; chưa tham vấn và tiếp thu đầy đủ ý kiến của các cơ quan quản lý, cơ quan chuyên môn về môi trường cũng như Ủy ban Bảo vệ môi trường (BVMT) lưu vực sông Đồng Nai”, đại tá Linh nói.
Cũng theo báo cáo của ủy ban trên, hiện nay trên các sông và hệ thống kênh, rạch, thuộc lưu vực đang có tình trạng lục bình sinh sôi phát triển, cùng với cỏ dại và rác thải tích tụ qua nhiều năm gây tắc nghẽn dòng chảy, cản trở hoạt động giao thông thủy và khả năng tiêu thoát nước. Mặt khác cũng tác động tiêu cực đến chất lượng nước sạch cung cấp cho người dân.
“Lưu vực hệ thống sông Đồng Nai là khu vực phát triển kinh tế sôi động bậc nhất cả nước hiện nay cũng như trong tương lai. Tốc độ phát triển kinh tế và đô thị hóa gia tăng nhanh chóng dẫn đến tình trạng môi trường diễn biến phức tạp, ô nhiễm kéo dài gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân. Trong khi đó, hoạt động của Ủy ban BVMT lưu vực sông Đồng Nai còn nhiều hạn chế. Cơ chế kiểm tra, giám sát, đánh giá còn bất cập”, báo cáo nhấn mạnh.
Theo đại tá Linh, từ năm 2013 đến tháng 11.2015, lực lượng cảnh sát môi trường 11 tỉnh, thành lưu vực sông Đồng Nai đã phát hiện 2.116 vụ vi phạm về môi trường, xử phạt số tiền hơn 100 tỉ đồng.
Cùng ngày, lễ chuyển giao chức vụ Chủ tịch Ủy ban BVMT lưu vực sông Đồng Nai (giai đoạn 2015 - 2017) đã được chuyển giao từ UBND tỉnh Bình Dương cho UBND tỉnh Đồng Nai. Trao đổi bên lề phiên họp, Bộ trưởng Bộ TN-MT Nguyễn Minh Quang cho biết hiện Bộ đã thành lập hội đồng thẩm định lại báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án lấp sông Đồng Nai mà Báo Thanh Niên đã từng phản ánh. “Kết quả thế nào thì phải chờ. Dự án này tôi đã trả lời nhiều lần rồi nên không muốn lặp lại nữa”, ông Quang nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.