Sóng lớn nhấn chìm 2 tàu cá trên đường tránh bão số 4

12/09/2016 20:55 GMT+7

Trưa 12.9, hai tàu cá của ngư dân xã Nghĩa An, TP.Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) trong khi chạy vào bờ tránh trú áp thấp nhiệt đới thì bất ngờ bị mắc cạn và sóng nhấn chìm.

Theo UBND TP.Quảng Ngãi, hai tàu cá bị nạn đều của ngư dân xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi), gồm tàu cá QNg 44627 TS của ông Nguyễn Ca và tàu cá QNg 92936 TS của ông Phạm Văn Hùng.

Cả hai tàu cá trên đều hành nghề ở vùng biển Quảng Ngãi. Khi nghe áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão nên thuyền trưởng đã tức tốc cho tàu chạy vào bờ để tránh trú. Khi hai tàu cá chạy đến gần khu vực cửa Đại (xã Nghĩa An), cách bờ chừng 600 mét thì bất ngờ bị mắc cạn, chết máy, sau đó bị sóng lớn nhấn chìm. Cả 6 ngư dân đi trên 2 tàu cá bị nạn bơi vào bờ an toàn.

Hàng trăm người cố sức kéo 2 tàu cá bị chìm vào bờ HIỂN CỪ

Dù lực lượng chức năng và hàng trăm ngư dân cố sức cứu hộ nhưng do sóng lớn, biển động mạnh nên đến chiều tối 12.9 vẫn chưa thể kéo 2 tàu cá bị nạn vào bờ, khiến tàu có nguy cơ bị sóng lớn đánh vỡ, gây thiệt hại lớn.

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, ngày 12.9, tại vùng biển Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 4, cấp 5, giật cấp 6; về đêm sức gió tăng lên cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, biển động mạnh. Từ ngày 12-13.9, trên địa bàn tỉnh có đợt mưa to đến rất to trên diện rộng. Riêng trong ngày 12.9, tại nhiều địa phương trong tỉnh đã có mưa to đến rất to, với lượng mưa đo được từ 50-100 mm. Trong đó, khu vực Trà Bồng 102 mm, Minh Long 158 mm, sông Vệ 189 mm và An Chỉ  202 mm. Mực nước sông Trà Khúc, Trà Bồng, Trà Câu, sông Vệ dâng cao, khả năng xuất hiện lũ.

tin liên quan

Tàu cá bị chìm, 6 ngư dân mất tích ngoài khơi
(TNO) Sáng nay 25.8, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 đã điều tàu SAR 413 ra hiện trường tàu cá BV 95568 TS bị chìm để tìm kiếm, cứu nạn các ngư dân.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.