Sóng lớn nhấn chìm hai tàu, 22 người thoát chết

14/09/2012 17:55 GMT+7

(TNO) Khoảng 8 giờ ngày 14.9, khi chạy đến gần cửa biển Kinh Hội, huyện U Minh (Cà Mau), tàu vận chuyển nước đá của ông Lê Văn Lam (trú Tân Hiệp, Kiên Giang) chở 7 người bị sóng đánh chìm. Được tin, tàu cá của ông Huỳnh Tấn Lộc (thủy thủ đoàn 15 người), cũng ở Kiên Giang chạy lại cứu vớt nhưng cũng bị sóng lớn nhấn chìm.

Nhận được tin cầu cứu, đồn Biên phòng Khánh Hội cử 12 cán bộ chiến sĩ và sử dụng hai tàu loại lớn ra biển tìm kiếm cứu hộ.

Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã vớt được 19 người gặp nạn đưa về đồn chăm sóc sức khỏe, trong khi đó ba người còn lại may mắn đã đeo phao và được sóng đánh trôi vào bờ.

Đến 14 giờ cùng ngày, đồn Biên phòng đã bàn giao những người gặp gặp nạn về với gia đình ở Kiên Giang.

Hiện hai chiếc tàu bị chìm vẫn chưa thể trục vớt do sóng to, gió lớn.

Tiến Trình - Anh Vy

>> Cứu hộ thành công một tàu cá bị nạn
>> Tặng bằng khen cho 2 tập thể cứu nạn tàu cá
>> Còn 6 thủy thủ mất tích trong vụ chìm tàu tại Hải Phòng
>> Suýt chìm tàu, hơn 70 hành khách hoảng loạn
>> Chìm tàu ngoài khơi Ý, 54 người thoát chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.