Song Tử Tây những ngày cuối năm

14/12/2014 12:18 GMT+7

(TNO) Song Tử Tây là một trong những đảo lớn nhất và nằm ở cực bắc của quần đảo Trường Sa, được ví như 'hòn đảo bị nhòm ngó nhiều nhất' (gần với Song Tử Đông và Thị Tứ bị Philippines đóng giữ bất hợp pháp từ thập niên 1960, đá Subi bị Trung Quốc chiếm giữ trái phép cuối tháng 3.1988).

(TNO) Song Tử Tây là một trong những đảo lớn nhất và nằm ở cực bắc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, được ví như “hòn đảo bị nhòm ngó nhiều nhất” (gần với Song Tử Đông và Thị Tứ bị Philippines đóng giữ bất hợp pháp từ thập niên 1960, đá Subi bị Trung Quốc chiếm giữ trái phép cuối tháng 3.1988).

Toàn cảnh Song Tử Tây trong thời khắc bình minhToàn cảnh Song Tử Tây trong thời khắc bình minh
Từ nhiều năm qua, xã đảo Song Tử Tây (thuộc huyện Trường Sa, Khánh Hòa) là nơi quần tụ sinh sống của nhiều hộ dân. Trên đảo, ngoài các công trình dân sinh xã hội như hải đăng, khí tượng thủy văn còn có các công trình tôn giáo tâm linh như chùa Song Tử Tây, Tượng đài Quốc công tiết chế Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn...
 
Đặc biệt, âu tàu đảo Song Tử Tây có sức chưa hơn 100 tàu cá lớn nhỏ do Đội Dịch vụ hậu cần nghề cá Nhân dân (Công ty TNHH MTV 128) quản lý và vận hành. Đây là nơi tránh trú bão, tiếp nhiên liệu và sửa chữa tàu cá hư hỏng cho ngư dân đánh bắt trên vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa.
Những ngày cuối năm, gió bão liên miên tràn qua hòn đảo và sóng to gió lớn thường trực, khiến việc ra vào đảo không hề đơn giản như dịp tháng 4-5, các đoàn khách thay nhau ra thăm. Thượng tá Nguyễn Mạnh Cường, Chỉ huy trưởng đảo Song Tử Tây cho biết: “Những ngày gần đây, chiến sĩ trên đảo gia tăng các hoạt động thăm dò, trinh sát việc đánh bắt thủy hải sản trái phép của các tàu chiến đấu, vận tải, giả dạng tàu cá nước ngoài!” và nhấn mạnh: “Càng cuối năm, bộ đội càng nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ đảo và ngăn chặn các tàu nước ngoài có hành vi xâm phạm chủ quyền Tổ quốc”.
Hình ảnh về Song Tử Tây, do PV Thanh Niên Online ghi nhận trong chuyến công tác cuối năm 2014, cùng Đoàn công tác của Quân chủng Hải quân.
Những ngày cuối năm, sóng to ầm ập đổ vào đảo, gây khó khăn cho việc ra vào

Âu tàu Song Tử Tây là nơi trú tránh bão của tàu thuyền và đảm bảo các dịch vụ hậu cần nghề cá
Âu tàu Song Tử Tây, nhìn từ trên đỉnh hải đăng
Bất chấp sóng to gió lớn cuối năm, các tàu của Hải quân Việt Nam vẫn thường trực xung quanh đảo, làm nhiệm vụ vận tải - canh gác đẩy đuổi các tàu nước ngoài xâm phạm chủ quyền và bảo vệ tàu cá Việt Nam đánh bắt
Chùa Song Tử Tây là trung tâm sinh hoạt tâm linnh của quân và dân
Thành bê tông chắn sóng và chống biệt kích xâm nhập lên đảo. Hệ thống điện gió phía trên đủ cung cấp điện phục vụ các nhu cầu của quân dân trên đảo
Bãi cỏ rộng lớn giữa đảo, vừa là sân vận động phục vụ nhu cầu thể thao, mít tinh những ngày lễ lớn, vừa là sân đậu cho trực thăng ở đất liền bay ra
Các phụ nữ sinh sống trên đảo thường diện áo dài đồng phục một màu khi có khách ra thăm hoặc đảo có sự kiện tập thể
Toàn quần đảo Trường Sa, duy nhất Song Tử Tây có đàn bò hàng chục con, là nguồn thực phẩm dự trữ dồi dào cho đảo. Do việc cung cấp cỏ cho bò chỉ trông vào bãi giữa trung tâm, dịp mùa mưa nên bò trên Song Tử Tây thường “ăn trộm” quần áo, bìa giấy và cả sách vở, tài liệu để hớ hênh
Đàn vịt trên đảo Song Tử Tây có hàng trăm con, của các đơn vị - hộ dân nên phải bôi màu lên thân vịt, tránh nhầm lẫn
Bồ câu trước cửa Sở chỉ huy
Chồi non trên các thân cây phong ba, báo hiệu mùa xuân sắp về
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.