Tắc đường nối với QL5 vì tàu đâm hỏng cầu An Thái

07/03/2016 11:14 GMT+7

Cơ quan chức năng đang điều tra, khắc phục sự cố tàu Thành Luân 28 đâm hỏng cầu An Thái qua sông Kinh Môn (Hải Dương) khiến tỉnh lộ 388 nối với QL5 ách tắc.

Cơ quan chức năng đang điều tra, khắc phục sự cố tàu Thành Luân 28 đâm hỏng cầu An Thái qua sông Kinh Môn (Hải Dương) khiến tỉnh lộ 388 nối với QL5 ách tắc. 

Lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục sự cố tàu Thành Luân 28 đâm vào cầu An Thái - Ảnh: V.N.KLực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục sự cố tàu Thành Luân 28 đâm vào cầu An Thái - Ảnh: V.N.K
Có mặt tại hiện trường sáng 7.3, chúng tôi ghi nhận, tuyến tỉnh lộ 388 từ điểm giao cắt với quốc lộ 5 cho tới qua cầu An Thái đã bị cấm đường. 
Phần nóc cabin tàu “cắm” vào một dầm cầu dẫn đến biến dạng. Một số tàu hút cát được huy động tới bơm nước vào, hút nước ra lựa theo thủy triều để giữ thăng bằng. Trong khi đó, công nhân phải dùng mỏ hàn tháo từng đoạn ống lắp dưới gầm cầu để thuận tiện cho công tác cứu hộ.
Trước đó, vào khoảng 17 giờ 30 ngày 6.3, tàu Thành Luân 28 va quệt và mắc kẹt dưới gầm cầu An Thái khi đang lưu thông trên sông Kinh Môn, hướng Hải Dương - Hải Phòng.
Theo bà Nguyễn Thị Liễu, Chủ tịch UBND H.Kinh Môn, tàu không chở hàng, đâm hỏng một dầm làm ảnh hưởng kết cấu cây cầu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.