Tách điều tra riêng các vụ "xử người" của băng Tý "điên"

07/04/2013 12:40 GMT+7

(TNO) Ngày 7.4, đại tá Nguyễn Tri Phương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an (thường trực phía Nam) cho biết, sẽ tách ra điều tra riêng những vụ "xử người" của băng giang hồ Tý "điên".

(TNO) Ngày 7.4, đại tá Nguyễn Tri Phương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an (thường trực phía Nam) cho biết, sẽ tách ra điều tra riêng những vụ "xử người" của băng giang hồ Tý "điên".

>> Những vụ "xử" nạn nhân của "Tý điên" ở Bến xe Miền Đông
>> Bắt khẩn cấp băng nhóm "lộng hành" ở Bến xe Miền Đông

Theo đại tá Phương, để có căn cứ mở rộng vụ án, lật lại toàn bộ các vụ phạm pháp của băng Tý “điên” gây ra với người dân, cơ quan điều tra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam 5 đối tượng trong băng giang hồ Tý “điên” về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Trong quá trình điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích”, một lực lượng trinh sát, điều tra viên dày dạn kinh nghiệm sẽ được tách ra điều tra riêng, lật lại những vụ mà băng Tý “điên” gây ra cho người dân trong suốt 3 năm "thống lĩnh" khu vực Bến xe Miền Đông.


Tý “điên” lúc bị bắt khẩn cấp

Điển hình là vụ dàn quân phục chém cha con ông L.V.S (chủ đại lý vé số ở trên quốc lộ 13 thuộc phường Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức, TP.HCM).

Theo hồ sơ, ngày 21.2.2012 một phụ nữ tên Nguyễn Kim Oanh, chủ quán nhậu, cùng băng Tý “điên” tới mua 12 tờ vé số có hai đầu số mà người này thích. Nhưng do không hiểu ý nên ông S. đưa 6 vé dẫn đến cự cãi nhau.

Người phụ nữ này có băng Tý “điên” đứng sau nên tuyên bố hùng hổ rằng “sẽ đem quân dẹp tiệm vé số của ông S.”.

Nói là làm, khoảng 30 phút sau Oanh dẫn theo Lành, Hưng, Phước và An mang hung ký là tuýp sắt, mã tấu, kiếm xông vào nhà ông S. đánh tới tấp cha con ông S. khiến các nạn nhân phải bỏ chạy thoát thân.

Sau đó ông S. đến công an phường trình báo vụ việc.


Đàn em của Tý "điên" bị bắt giam

Đại tá Phương cho biết, Tý “điên” có khoảng gần 20 đàn em, hoạt động táo tợn, công khai bên trong và ngoài khu vực Bến xe Miền Đông, gây hoang mang cho người dân và các doanh nghiệp.

Đặc biệt băng nhóm này thao túng cả một số bảo vệ Bến xe Miền Đông, theo cơ quan công an.

Nghiêm trọng hơn, những nạn nhân mà bọn chúng từng "xử", có những nạn nhân mất tới 58% sức khỏe cũng không dám khai báo, bởi bọn chúng thường xuyên đe dọa giết cả gia đình họ nếu đi báo công an.

Để có đủ chứng cứ bắt giam 5 tên cộm cán, những trinh sát, điều tra viên giỏi được tung vào cuộc, lần theo từng dấu vết nhỏ nhất.

Đại tá Phương nói: "Hiện nay, tôi đã chỉ đạo các tổ công tác lật lại toàn bộ những vụ mà băng nhóm Tý “điên” gây ra cho người dân. Tôi vui mừng nhất là khi các tổ công tác bắt khẩn cấp, khám xét nơi ở của Tý “điên”, bà con rất phấn khởi. Có trinh sát còn cho tôi biết người dân nói sẽ mở tiệc ăn mừng”.

Hoài Nam
Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

>> Những vụ "xử" nạn nhân của "Tý điên" ở Bến xe Miền Đông
>> Bắt khẩn cấp băng nhóm "lộng hành" ở Bến xe Miền Đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.