Tai nạn đường sắt, 2 người thiệt mạng

26/03/2015 17:30 GMT+7

(TNO) Khoảng 14 giờ 40 ngày 26.3, một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng đã xảy ra tại tuyến đường ngang dân sinh giao với đường sắt Bắc - Nam đoạn qua xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế) làm 2 người thiệt mạng.

(TNO) Khoảng 14 giờ 40 ngày 26.3, một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng đã xảy ra tại tuyến đường ngang dân sinh giao với đường sắt Bắc - Nam đoạn qua xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế) làm 2 người thiệt mạng.
Đoàn tàu SE2 dừng lại để xử lý vụ tai nạn - Ảnh: Quốc Toàn
Vào thời điểm nói trên, hai anh Nguyễn Quang (31 tuổi), ở xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc và Nguyễn Tiến (46 tuổi), ở xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc đi trên xe máy mang biển kiểm soát 75R2-1382 (chưa rõ người điều khiển) chạy theo hướng quốc lộ 1 vào thôn Nam Phước. Khi xe băng qua đường sắt thì bị đoàn tàu SE2 tông phải.
Hậu quả, hai anh Quang, Tiến tử nạn tại chỗ. Đoàn tàu phải dừng khoảng 30 phút để xử lý vụ tai nạn.
Theo quan sát của PV Thanh Niên Online, đoạn đường ngang giao với đường sắt nói trên không có hệ thống đèn tín hiệu, rào chắn mà chỉ có biển cảnh báo.
Đoạn đường ngang giao với đường sắt xảy ra tai nạn - Ảnh: Quốc Toàn
Vài năm trở lại đây, đoạn đường ngang này có nhiều phương tiện lưu thông, nhất là ô tô tải chở vật liệu công trình, ô tô vào ra nhà máy xử lý chất thải của tỉnh.
Hồi năm ngoái, một người công nhân quê ở Quảng Bình cũng thiệt mạng tại đây sau khi băng qua đường sắt và bị tàu lửa tông.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.