Tai nạn giữa biển làm 1 người chết, 1 bị thương

23/06/2015 18:28 GMT+7

(TNO) Chiều 23.6, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (VMRCC) cho biết đã điều tàu đi cứu nạn thành công một ngư dân đưa về bờ cấp cứu do tai nạn lao động khi đang đánh bắt hải sản cách Côn Đảo chừng 120 hải lý về phía Đông Nam.

(TNO) Chiều 23.6, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (VMRCC) cho biết đã điều tàu đi cứu nạn thành công một ngư dân đưa về bờ cấp cứu do tai nạn lao động khi đang đánh bắt hải sản cách Côn Đảo chừng 120 hải lý về phía Đông Nam.

Ngư dân Vinh bị gãy xương chân - Ảnh: VMRCC
Theo VMRCC, lúc 4 giờ 30 phút ngày 22.6 đơn vị này nhận được thông tin tàu BV 0360 TS do ông Bạch Lứa (51 tuổi) ở Phước Tỉnh, Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu làm chủ tàu có 2 thuyền viên bị tai nạn lao động khi đang đánh bắt hải sản trên biển. Cụ thể, nạn nhân là anh Phạm Văn Tèo (33 tuổi) ở huyện Lấp Vò, Đồng Tháp bị chết do ngạt khí khi xuống hầm cá và anh Nguyễn Vinh (33 tuổi) ở Phước Tỉnh, Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu bị ngã gãy chân khi xuống hầm cá cứu anh Tèo. Tai nạn xảy ra sau 5 giờ ngày 21.6, cách Côn Đảo khoảng 120 hải lý về phía Đông Nam.
Ngay khi tiếp nhận thông tin, VMRCC đã hướng dẫn tàu cách sơ cứu cho nạn nhân Vinh và hướng dẫn tàu hành trình về giàn Lan Tây. Mặt khác, yêu cầu bác sĩ ở giàn Lan Tây chuẩn bị phương án hỗ trợ, cấp cứu. Do sóng to nên tàu BV 0360 TS không thể chuyển nạn nhân lên giàn được, buộc phải chuyển hướng chạy về Vũng Tàu. Để đảm bảo an toàn cho nạn nhân, VMRCC đã cử tàu SAR 413 đi cứu nạn ngư dân.
Đến 2 giờ 50 phút ngày 23.6, tàu SAR 413 đã tiếp nhận 2 thuyền viên bị nạn là anh Tèo (đã chết) và anh Vinh từ tàu BV 0360, chăm sóc y tế và khẩn trương hành trình về bờ. Theo hành trình, chiều nay tàu SAR 413 về đến Vũng Tàu để bàn giao nạn nhân.
Lực lượng cứu nạn đưa nạn nhân lên tàu SAR 413 - Ảnh: VMRCC
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.