Tài xế bị đánh giữa đường có thể do 'tranh chấp khi buôn đồ lót'

20/01/2018 08:13 GMT+7

Nạn nhân vụ chặn xe ô tô , lôi ra đánh giữa đường ở thành phố Hải Phòng cho rằng mình bị đánh có thể do những tranh chấp trong quá trình buôn chung đồ lót với một phụ nữ.

Tối 19.1, anh Vũ Văn Tuyển (38 tuổi, ngụ phường Kênh Dương, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng) đã chia sẻ về việc bị 5 người đàn ông đánh gãy xương mác chân trái, cơ thể nhiều chỗ bị phù nề, tổn hại 15% sức khỏe. 
“Chiều 18.1, trên đường về nhà, khi đến nhà số 11 đường mương An Kim Hải, phường Kênh Dương thì bị 5 đối tượng đi xe máy chặn đầu xe ô tô, lôi tôi ra ngoài đánh bằng gậy gỗ và gạch đá. Trong đó, tôi nhận ra một người có quan hệ với bà B.T.M, từng làm ăn chung với tôi”, anh Tuyển cho biết.
Theo anh Tuyển, bà B.T.M (ngụ tại quận Hải An, thành phố Hải Phòng) có thời gian cùng anh Tuyển mở công ty buôn quần áo lót. Sau đó, 2 người xảy ra tranh chấp, đến nay chưa giải quyết xong. “Bà M. từng đánh tôi 1 lần. Lần này, trong nhóm người đánh tôi có người quen của bà ấy, nên về mặt chủ quan, tôi nghi ngờ bà M. Tuy nhiên, để khách quan thì vẫn phải dựa vào cơ quan chức năng. Tôi đã làm đơn trình báo và rất mong cơ quan công an xử lý nghiêm”, anh Tuyển đề nghị. 

Theo nguồn tin của Thanh Niên, anh Tuyển tố bà B.T.M trong quá trình làm giám đốc một công ty chung đã "thụt két" 3 tỉ đồng. Trong khi đó, bà B.T.M phủ nhận điều này và nói mình còn bán cổ phần công ty cho anh Tuyển. 
Nguồn tin của Thanh Niên cũng cho biết, thông qua lời khai của anh Tuyển, Công an phường Kênh Dương đã xác định được một số đối tượng nghi vấn để gọi lên làm việc, phục vụ điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.