Tài xế chở cần sa hất tung đại úy CSGT lên nắp ca pô

13/11/2015 19:46 GMT+7

(TNO) Lê Mạnh Hùng (42 tuổi, Hương Khê, Hà Tĩnh) điều khiển xe húc thẳng và hất tung một đại úy CSGT lên nắp ca pô. Khi bị truy đuổi, Hùng còn phóng thẳng xe vào lực lượng CSGT.

(TNO) Lê Mạnh Hùng (42 tuổi, Hương Khê, Hà Tĩnh) điều khiển xe húc thẳng và hất tung một đại úy CSGT lên nắp ca pô. Khi bị truy đuổi, Hùng còn phóng thẳng xe vào lực lượng CSGT. 

Tang vật vụ việc và Lê Mạnh Hùng (ảnh nhỏ)Tang vật vụ việc và Lê Mạnh Hùng (ảnh nhỏ)
Chiều ngày 13.11,  nguồn tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình cho biết cơ quan điều tra đã hoàn tất việc khám xét nhà riêng Lê Mạnh Hùng. Hiện Hùng đang bị tạm giữ để chờ kết quả giám định tang vật.
Trước đó, sáng 11.11, khi đang tuần tra trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn xã Hóa Thanh, huyện Minh Hóa (Quảng Bình), tổ CSGT phát hiện ô tô mang biển kiểm soát 16L - 1089 chạy hướng bắc - nam có dấu hiệu vi phạm nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.
Khi dừng xe, thấy tài xế điều khiển xe là Lê Mạnh Hùng có biểu hiện lo sợ, tổ tuần tra yêu cầu kiểm tra phương tiện, phát hiện trong cốp xe có một bao tải chứa nhiều gói nhỏ. Nghi ngờ đây là ma túy nên đại úy CSGT Nguyễn Ngọc Tân xin ý kiến chỉ huy có hướng xử lý.
Sau đó, Hùng lên xe nổ máy húc thẳng, hất tung đại úy Tân lên nắp ca pô. Khi bị lực lượng CSGT truy đuổi, Hùng bỏ chạy khoảng hơn 10 km thì rẽ vào đường nhỏ, sau đó quay đầu xe phóng thẳng về hướng xe CSGT.
Khi chiếc xe do Hùng điều khiển bị chặn lại, Hùng xuống xe la hét, dọa bắn lực lượng CSGT. Tổ tuần tra đã nhanh chóng phối hợp khống chế Hùng.
Hiện trường vụ việc
Kiểm tra xe ban đầu, lực lượng công an phát hiện có tổng cộng 11 bánh cần sa ép khô, mỗi bánh nặng khoảng 1 kg, 50 viên ma túy tổng hợp và hơn 5.000.000 đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.