Tài xế đâm tử vong 3 cô gái trên quốc lộ đã ra đầu thú

Trần Cường
Trần Cường
15/09/2020 14:50 GMT+7

Sau khi tông tử vong 3 cô gái trẻ trên quốc lộ, tài xế vứt xe cách hiện trường không xa và bỏ trốn. Khi trấn tĩnh tâm lý, tài xế này đã cùng người thân đến cơ quan công an đầu thú.

Trưa 15.9, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Ban an toàn giao thông tỉnh Phú Thọ cho biết, tài xế ô tô liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 cô gái trẻ tử vong đã ra đầu thú.
Danh tính tài xế được xác định là Đào Hà Việt (32 tuổi, trú tại Khu 6, xã Phú Nham, H.Phù Ninh, Phú Thọ).

Lực lượng chức năng đang tổ chức kiểm tra ma túy, nồng độ cồn và lấy lời khai tài xế 

Theo vị lãnh đạo, sau khi gây tai nạn, tài xế hoảng sợ vứt xe tại khu vực Đường Nam (thị trấn Phong Châu, H.Phù Ninh) và bỏ trốn. Sáng cùng ngày, mẹ tài xế Việt đã đến cơ quan chức năng trình báo. Khi trấn tĩnh tâm lý, tài xế Việt cùng người thân đến Công an H.Phù Ninh đầu thú.
“Lực lượng chức năng đang tổ chức test ma túy, nồng độ cồn và lấy lời khai tài xế để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn”, vị lãnh đạo nói.

Cận cảnh chiếc ô tô tông chết 3 cô gái mà tài xế vứt xe bỏ trốn

Trước đó, khoảng 1 giờ 15 tối 15.9, tài xế Việt điều khiển ô tô nhãn hiệu Toyota Innova mang biển số 30A - 868.16 di chuyển trên QL2, hướng Việt Trì - Phù Ninh, khi đến địa phận Khu 4 (xã Phù Ninh, H.Phù Ninh) đã xảy ra va chạm với xe máy mang biển số 22Y1 - 172.00 chở theo chị Lò Thị Hồng (29 tuổi, trú tại xã Bản Qua, H.Bát Xát, Lào Cai), chị Hoàng Thị Hiền (25 tuổi, trú tại xã Tân Thượng, H.Văn Bàn, Lào Cai) và chị Đặng Thị Nho (26 tuổi, trú xã Võ Điểm, H.Bắc Quang, Hà Giang).
Cú va chạm mạnh khiến 3 cô gái văng khỏi xe, tử vong tại chỗ. Cả 2 phương tiện hư hỏng nặng. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.