Tài xế xe cẩu gây cúp điện toàn miền Nam lãnh 5 năm tù

18/05/2017 09:50 GMT+7

Bị cáo Ngô Tấn Thảo, tài xế điều khiển xe tải cẩu gây ra sự cố mất điện toàn miền Nam vào năm 2013 bị tuyên phạt 5 năm tù giam. Chủ xe phải bồi thường 5 tỉ đồng.

Chiều 17.5, TAND TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã tuyên án sơ thẩm, xử phạt bị cáo Ngô Tấn Thảo (30 tuổi, ngụ Trà Vinh) 5 năm tù giam về tội vi phạm quy định về an toàn vận hành công trình điện.
Vào ngày 22.5.2013, Thảo điều khiển xe tải cẩu để cẩu cây dầu cao trên 17 m trong vườn ươm gần đường dây điện 500 KV Di Linh - Tân Định (đoạn qua thành phố mới Bình Dương, TP.Thủ Dầu Một) đã gây ra sự cố phóng điện, dẫn đến cúp điện 18 tỉnh thành phía nam.
Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt tài xế Thảo 5 năm tù giam và yêu cầu chủ xe tải cẩu có trách nhiệm bồi thường 5 tỉ đồng cho Tập đoàn điện lực VN do phải mua lại nguồn điện từ nơi khác trong quá trình bị cúp điện.

tin liên quan

Cúp điện đột ngột toàn miền Nam do sự cố trên đường dây 500 KV
(TNO) Khoảng 14 giờ chiều nay 22.5 đã xảy ra cúp điện đột ngột trên diện rộng TP.HCM và nhiều tỉnh phía nam do sự cố trên đường dây 500 KV. Hệ thống đèn tín hiệu giao thông nhiều khu vực bị tê liệt hoàn toàn. Tình hình giao thông tại nhiều giao lộ trở nên rối loạn. Nhiều văn phòng, công ty bị tê liệt hoàn toàn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.