Tài xế xe tải bị chặn đầu xe, chém đứt gân tay

(TNO) Trên đường giao hàng quay về, xe tải do anh Thích điều khiển bị hai người đi trên xe máy áp sát, chặn đầu xe, chém nhiều nhát vào cửa kính buồng lái. Trong lúc giằng co sau đó, anh Thích bị chém đứt gân tay.

(TNO) Trên đường giao hàng quay về, xe tải do anh Thích điều khiển bị hai người đi trên xe máy áp sát, chặn đầu xe, chém nhiều nhát vào cửa kính buồng lái. Trong lúc giằng co sau đó, anh Thích bị chém đứt gân tay.

Anh Thích nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đồng NaiAnh Thích nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai
Vào lúc 0 giờ ngày 7.10, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai tiếp nhận tài xế xe tải Trương Văn Thích (33 tuổi, ngụ xã Phước Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai) nhập viện trong tình trạng chấn thương cổ tay trái, đứt gân, mất máu nhiều.
Sau ca phẫu thuật nối lại gân tay, hiện sức khỏe anh Thích đã tạm thời ổn định.
Anh Thích cho biết vào khoảng 23 giờ ngày 6.10, anh điều khiển xe tải biển kiểm soát 60C - 156.52 lưu thông theo hướng từ vòng xoay cổng số 11 đi vòng xoay Tam Hiệp (TP.Biên Hòa).
Lúc này trời mưa rất lớn, xe chạy tới gần Trường cao đẳng nghề số 8 (phường Long Bình) thì xuất hiện hai người đi trên một chiếc xe máy đột ngột ép và chặn đầu xe tải 60C - 156.52.
Chặn đầu xe tải, chém tài xế cướp của táo tợn giữa đêm mưa 2Anh Thích bị chém đứt gân tay trái
Cũng theo anh Thích, lúc đó, anh đã cảnh giác chốt cửa buồng lái, ngồi yên trong xe. Thấy vậy, một người chặn đầu xe đã bước xuống cầm dao chém nhiều nhát vào cửa kính bên hông buồng lái. 
Anh Thích nói: “Sợ bị chém bể kính xe, tôi phải hạ kính xe xuống. Khi chưa kịp hỏi chuyện gì thì người này thò tay vào buồng lái chộp lấy cái ví đang để bên cạnh ghế ngồi của tôi”.
Anh Thích cho biết mình một tay giữ cửa xe, một tay cố giật lại ví. Người kia vung dao chém thẳng vào người anh Thích để cố cướp ví tiền. Anh Thích vung tay trái lên đỡ, bị chém đứt gân tay.
Vừa lúc này, một tổ CSGT chạy tới. Hai người đi xe máy lên xe tẩu thoát. Anh Thích được CSGT đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Trao đổi với Thanh Niên Online ​trong sáng 7.10, thượng tá Huỳnh Ngọc Hiếu, Trưởng công an phường Long Bình, cho biết đơn vị đã tiếp nhận thông tin như anh Thích phản ánh và chuyển hồ sơ lên Công an TP.Biên Hòa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.