Tắm ao, 2 học sinh chết đuối

02/01/2012 15:48 GMT+7

(TNO) Ngày 2.1, ông Đào Huy Tĩnh, Chủ tịch UBND xã Đắc Lua, H.Tân Phú (Đồng Nai) cho biết, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể 2 cháu nhỏ bị chết đuối cho người thân mai táng.

(TNO) Ngày 2.1, ông Đào Huy Tĩnh, Chủ tịch UBND xã Đắc Lua, H.Tân Phú (Đồng Nai) cho biết, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể 2 cháu nhỏ bị chết đuối cho người thân mai táng.

Theo ông Tĩnh, trước đó, trưa ngày 1.1, cháu Lương Đức Hạnh (con ông Lương Quốc Hùng) và cháu Bùi Văn Phong (con ông Bùi Văn Công) cùng sinh năm SN 2001, là học sinh lớp 5, trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, xã Đắc Lua rủ thêm 2 người bạn đi tắm.

Một lúc sau. 4 em nhỏ này thấy phía sau nhà bà Đào Thị Yến (SN 1950) cùng xã có cái ao nhỏ nên xuống tắm. Khi ra đến giữa ao, do bị nước sâu nhấn chìm nên Hạnh và Phong đã chết đuối.

Kim Cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.