Tắm biển, 3 em nhỏ chết đuối

07/08/2014 19:45 GMT+7

(TNO) Chiều 7.8, ông Bùi Xuân Kỷ, Phó chủ tịch UBND xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 3 em nhỏ tử vong.

(TNO) Chiều 7.8, ông Bùi Xuân Kỷ, Phó chủ tịch UBND xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 3 em nhỏ tử vong. 

Trước đó, chiều 6.8, có 3 em nhỏ gồm Hồ Thị Duyên (12 tuổi), Hồ Thị Trang (11 tuổi), Phạm Thị Minh Nguyệt (11 tuổi) và một em nữa (đều ngụ ở xã Quỳnh Nghĩa) rủ nhau ra bãi biển gần nhà tắm.

Trong khi tắm, các em thấy một tấm xốp trôi dạt từ ngoài biển vào nên lấy làm phao để ôm.

Sau đó, 3 em Duyên, Trang và Nguyệt bị sóng cuốn ra xa và bị nước nhấn chìm. Em còn lại thấy vậy liền chạy về nhà gọi người ra cứu. Tuy nhiên, sau khi được tìm thấy thì cả 3 đã tử vong. 

K.Hoan

>> Tắm biển, hai học sinh chết đuối
>> Nhậu rồi tắm biển, 1 người chết đuối
>> Trẻ tắm biển chết đuối
>> Tắm biển, một thiếu niên chết đuối

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.