Tạm giam nguyên phó giám đốc ngân hàng gây thiệt hại 55 tỉ đồng

21/05/2015 15:08 GMT+7

(TNO) Ngày 21.5, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46, Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Đào Văn Linh (56 tuổi, trú tại P.Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam), nguyên Phó giám đốc Ngân hàng Công thương, chi nhánh Quảng Nam.

(TNO) Ngày 21.5, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46, Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Đào Văn Linh (56 tuổi, trú tại P.Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam), nguyên Phó giám đốc Ngân hàng Công thương, chi nhánh Quảng Nam.

Tạm giam nguyên phó giám đốc ngân hàng gây thiệt hại 55 tỉ đồngĐào Văn Linh bị công an bắt giữ vì những sai phạm trong cho vay - Ảnh: C.T.V 
Ông Linh bị bắt vì tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, theo quy định 179 của Bộ Luật hình sự.
Qua điều tra, lực lượng công an xác định, trên cương vị là Phó giám đốc Ngân hàng Công thương trong 2 năm 2007 và 2008, ông Linh đã ký 2 hợp đồng tín dụng cho một công ty vay 60 tỉ đồng.
Tuy nhiên, các thủ tục cho vay không đúng theo quy định của Nhà nước và của đơn vị nên Ngân hàng Công thương đã bị thiệt hại hơn 55 tỉ đồng.
Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT (Công an Quảng Nam) tiếp tục điều tra, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.