Tạm giam tài xế gây tai nạn liên hoàn khiến một người thiệt mạng

20/11/2015 16:59 GMT+7

Va chạm giao thông nhưng không dừng lại, Trần Quang Tuấn (33 tuổi, ngụ ở quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) bỏ chạy, và tiếp tục gây tai nạn khiến một phụ nữ tử vong.

Va chạm giao thông nhưng không dừng lại, Trần Quang Tuấn (33 tuổi, ngụ ở quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) bỏ chạy, và tiếp tục gây tai nạn khiến một phụ nữ tử vong.

Trần Quang Tuấn tại trụ sở công an - Ảnh: Hà AnTrần Quang Tuấn tại trụ sở công an - Ảnh: Hà An
Liên quan tới vụ tai nạn giao thông tại ngã tư Dương Đình Nghệ - Phạm Hùng (quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội) làm một người tử vong, ngày 20.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm (Công an thành phố Hà Nội) đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Quang Tuấn (33 tuổi, ngụ ở quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Quang Tuấn. Bị can Tuấn được xác định là người điều khiển xe ô tô hiệu Hyundai Santafe gây ra vụ tai nạn giao thông tại khu vực ngã tư Phạm Hùng - Dương Đình Nghệ (quận Nam Từ Liêm) khiến một người tử vong.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm bước đầu làm rõ: lúc 22 giờ 15 phút ngày 13.11.2015, Trần Quang Tuấn điều khiển xe ô tô hiệu Hyundai Santafe mang BKS 30A - 585.65 lưu thông theo tuyến đường Phạm Hùng - Nguyễn Xiển và xảy ra va chạm với xe ô tô Hyundai i10 màu đỏ đi cùng chiều.

Sau vụ va chạm, Tuấn không dừng lại mà tiếp tục cho xe lưu thông. Do vậy, tài xế chiếc xe Hyundai i10 đã truy đuổi tới cùng. Khi tới nút giao thông ngã tư Dương Đình Nghệ - Phạm Hùng, lợi dụng đèn đỏ, tài xế chiếc xe Hyundai i10 vượt lên chặn đầu chiếc Santafe, yêu cầu người cầm lái xuống xe nói chuyện, nhưng Tuấn không dừng lại.

Tài xế xe Hyundai i10 không bỏ cuộc, trèo lên nóc capo xe của Tuấn, bám vào cần gạt nước. Đúng lúc này có tín hiệu đèn xanh, Tuấn định đi, nhưng do nhìn thấy người, Tuấn đạp chân phanh dừng lại.

Trong lúc hoảng loạn, Tuấn đã đạp nhầm chân ga, chiếc xe lao vào đường Dương Đình Nghệ rồi đâm ngang vào xe ô tô hiệu Kia Sportage mang BKS 30Z - 8829 đang lưu thông theo hướng từ Big C về bến xe Mỹ Đình.

Không dừng lại ở đó, tài xế Tuấn tiếp tục tăng ga bỏ chạy và đâm trực diện vào xe máy mang BKS 29G1 - 005.03. Sau cú đâm trực diện, cô gái cùng chiếc xe máy bị cuốn vào gầm xe Santafe và bị kéo đi gần chục mét. Hậu quả, cô gái trẻ bị tử vong tại chỗ. Người thanh niên đi cùng xe bị hất văng xuống đường bất tỉnh, được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Về phía tài xế Tuấn, do bị người dân vây đánh nên đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Tới ngày 14.11, Tuấn đã tới trụ sở công an trình diện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.