Tạm giữ hình sự hai nghi phạm chuyên trộm cắp, cướp giật ở Gò Vấp, Bình Thạnh

04/09/2019 15:48 GMT+7

Hai nghi phạm bị công an bắt giữ khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp, cướp giật tài sản tại khu vực Q.Bình Thạnh, Q.Gò Vấp (TP.HCM).

Ngày 4.9, Công an Q.Gò Vấp (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ hình sự Phạm Văn Đông (23 tuổi, quê Thanh Hóa) và Huỳnh Ngọc Thiên Phúc (17 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản.

Đông bị bắt tại công an

Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra từ công an, rạng sáng 1.9, tổ hình sự đặc nhiệm (Công an Q.Gò Vấp) tuần tra trên đường Phạm Huy Thông (P.6, Q.Gò Vấp) thì phát hiện Đông chở Phúc trên xe máy không biển số nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Công an phát hiện trên người Đông có 1 điện thoại di động và nhiều giấy tờ, thẻ ngân hàng mang tên người khác.
Qua đấu tranh, Đông khai nhận điện thoại di động và các giấy tờ nói trên vừa cướp giật tại P.7 (Q.Gò Vấp). Còn xe máy không biển số hai nghi phạm điều khiển thì trộm ở P.4 (Q.Gò Vấp) vào ngày 15.8.
Mở rộng điều tra, Đông và Phúc khai nhận trong vòng 32 ngày (từ ngày 15.8 đến 1.9) đã thực hiện 8 vụ trộm cắp, cướp giật tài sản trên địa bàn các phường 1, 3, 4  của Q.Gò Vấp và phường 7 của Q.Bình Thạnh.
Tất cả tài sản trộm cắp, cướp giật được hai nghi phạm bán, chia nhau tiêu xài cá nhân, mua ma túy sử dụng. Đông được xác định có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Thời điểm bị bắt giữ, Đông được xác định dương tính với chất ma túy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.