Tạm giữ nghi phạm đánh chìa khóa, trộm ô tô của em rể bán lấy tiền trả nợ

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
27/04/2018 16:52 GMT+7

Công an thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) vừa tạm giữ hình sự nghi phạm đánh chìa khoá rồi trộm ô tô Hyundai của em rể đem từ Quảng Ninh sang Hải Phòng bán lấy 70 triệu đồng để trả nợ ngân hàng.

Ngày 27.4, Công an thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Vũ Mạnh Đức (33 tuổi, trú tại xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và Trần Thế Anh (24 tuổi, trú tại huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá) để điều tra hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Trước đó, ngày 25.4, Công an thành phố Hạ Long nhận được tin trình báo, anh Phạm Quang Phúc (32 tuổi, trú tại khu 7, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long) đỗ xe ô tô nhãn hiệu Hyundai Accent, biển số 14A-112.86 trước cửa nhà vào tối 24.4, đến sáng 25.4 thì bị mất.
Qua điều tra của Công an thành phố Hạ Long, khoảng 1 tháng trước, anh vợ anh Phúc là Vũ Mạnh Đức đã lấy trộm chìa khoá chiếc xe rồi làm thêm 1 chìa mới. Đến đêm 24.4, Vũ Mạnh Đức dùng chìa khóa lấy trộm xe của em rể rồi mang sang Hải Phòng bán cho Trần Thế Anh là đối tượng chuyên mua, bán xe máy, ô tô không giấy tờ với giá 70 triệu đồng.
Trần Thế Anh sau đó lắp cho biển số giả 30A-367.89 vào chiếc xe này và ngày 26.4 rao bán trên mạng xã hội facebook với giá 140 triệu đồng. Từ thông tin đáng ngờ này, chiều 26.4, lực lượng công an thành phố Hải Phòng và Quảng Ninh đã phối hợp bắt quả tang Trần Thế Anh cùng tang vật. Đến tối 26.4, Vũ Mạnh Đức cũng bị bắt giữ tại nhà riêng. Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Vũ Mạnh Đức khai nhận trộm ô tô của em rể bán lấy tiền trả nợ ngân hàng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.