Tạm giữ ô tô cố tình vi phạm dừng đậu trái phép

13/10/2012 09:36 GMT+7

(TNO) Ngày 12.10, theo ghi nhận của Thanh Niên Online , hơn 100 nhân viên thanh tra xây dựng (TTXD) liên tục cắm chốt ở các tuyến đường: Hàn Thuyên, Mạc Đĩnh Chi, Mạc Thị Bưởi, Ngô Đức Kế, Sương Nguyệt Ánh, Bùi Thị Xuân… (Q.1, TP.HCM) từ 7 giờ đến 22 giờ để nhắc nhở người điều khiển ô tô không vi phạm dừng đậu trái phép.

>> Phân luồng, cấm đậu xe hàng loạt tuyến đường
>> TP.HCM phân luồng giao thông một số khu vực

Ông Trần Vĩnh Tuyến - Chủ tịch UBND Q.1 - cho biết quận đang ra quân thiết lập trật tự lòng lề đường ở khu vực trung tâm TP từ nay cho đến hết tết Nguyên đán.

Trong tuần đầu ra quân, TTXD chủ yếu nhắc nhở, vận động người dân không chiếm dụng lòng lề đường và bước đầu đã có những chuyển biến đáng kể. Riêng đối với những trường hợp đã được nhắc nhở nhưng vẫn cố tình vi phạm dừng đậu ô tô trái phép ở khu vực trung tâm sẽ bị tổ công tác liên ngành xử phạt hành chính 800.000 đồng kèm biện pháp bổ sung là tước giấy phép lái xe 30 ngày.

Theo Chánh TTXD Q.1 Phan Trọng Hùng, hiện TP.HCM có khoảng hơn 500.000 ô tô các loại, trong đó khoảng 20% thường xuyên lưu thông vào ra khu vực trung tâm TP nên việc dừng đậu trái phép diễn ra khá phổ biến, đặc biệt là xe taxi.

Tuy nhiên, do chủ trương của quận chủ yếu nhắc nhở, vận động nên từ 30.9 - 11.10, lực lượng chức năng của quận chỉ lập 242 biên bản, tạm giữ 13 xe ô tô cố tình vi phạm dừng đậu trái phép.

Đình Phú

>> Lái xe không được lưu thông khi bị tạm giữ hết giấy tờ
>> Sẽ xử lý nghiêm thanh tra xây dựng nhũng nhiễu tài xế taxi
>> Thanh tra xây dựng hết… xử phạt giao thông
>> Xin lỗi tài xế bị thanh tra xây dựng đập vỡ kính xe

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.