Tạm giữ số ngoại tệ 'không rõ nguồn gốc' trị giá gần 9,5 tỉ đồng

12/02/2017 13:07 GMT+7

Tại cơ quan công an, ông Thạch không chứng minh được nguồn gốc 340.000 đô la Mỹ, 110.000 đô la Úc, cũng như mục đích vận chuyển, sử dụng nên bị cơ quan chức năng tạm giữ số ngoại tệ trên.

Sáng 12.2, thông tin từ Công an tỉnh Hậu Giang, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định tạm giữ số ngoại tệ, gồm đô la Mỹ và đô la Úc, mà lực lượng chức năng tỉnh Hậu Giang vừa phát hiện để tiếp tục làm rõ nguồn gốc, mục đích vận chuyển nhằm có biện pháp xử lý theo quy định.
Trước đó, chiều ngày 9.2, lực lượng trinh sát phòng An ninh kinh tế và và Đội QLTT số 1, Chi cục QLTT tỉnh Hậu Giang phát hiện ông Trương Văn Thạch (ngụ tại tỉnh Hậu Giang) đang chạy xe mô tô BS 95E1 - 235.98 lưu thông trên đường có nhiều dấu hiện khả nghi nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ông Thạch đang vận chuyển 340.000 đô la Mỹ cùng 110.000 đô la Úc, trị giá khoảng 9,5 tỉ đồng.
Tại cơ quan công an, ông Thạch không chứng minh được nguồn gốc cũng như mục đích sử dụng số ngoại tệ trên nên lực lượng chức năng tiến hành niêm phong, tạm giữ toàn bộ số ngoại tệ, cùng 1 xe mô tô; 2 điện thoại, để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.