Tắm sông, 3 học sinh bị đuối nước tử vong

20/11/2016 07:05 GMT+7

Băng Băng và Hồng Liên xuống tắm trước và bị đuối nước. Thấy vậy, Thảo Nhi nhảy xuống cũng bị nước nhấn chìm.

Sáng 19.11, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Trà Vinh đã tìm được thi thể em Nguyễn Thị Thảo Nhi, là nạn nhân cuối cùng trong vụ 3 học sinh bị đuối nước trên sông Vàm Bến Cát, thuộc ấp An Hòa, xã An Phú Tân, H.Cầu Kè, Trà Vinh.
Khoảng 15 giờ ngày 17.11, sau khi tan học, 5 học sinh Trường THCS Hòa Tân gồm: Nguyễn Thị Băng Băng (11 tuổi), Nguyễn Thị Hồng Liên (11 tuổi), Nguyễn Thị Thảo Nhi (13 tuổi), Phạm Thị Huỳnh Như (11 tuổi), Nguyễn Thị Mộng Thu (13 tuổi) rủ nhau đến khu vực bãi sông Vàm Bến Cát tắm sông.
Tại đây, Băng Băng và Hồng Liên xuống tắm trước và bị đuối nước. Thấy vậy, Thảo Nhi nhảy xuống cũng bị nước nhấn chìm. Ngay lúc đó, bé Huỳnh Như kêu cứu nhưng khu vực này vắng vẻ không ai nghe thấy. Lúc này Mộng Thu chạy xe đạp về ấp Chông Nô 3 báo tin, tuy nhiên khi người dân đến hiện trường thì không tìm thấy thi thể 3 cháu. Đến 18 giờ ngày 18.11, lực lượng cứu hộ tìm mới được thi thể Băng Băng và Hồng Liên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.