Tạm ứng cho công nhân sau khi giám đốc “mất tích”

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
28/01/2018 10:12 GMT+7

Ngày 27.1, UBND Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) cho hay qua làm việc với quận, Tổng công ty CP xây dựng điện VN đã đồng ý tạm ứng 10 triệu đồng cho mỗi người lao động sau vụ giám đốc đơn vị thành viên “mất tích” (Thanh Niên đã thông tin).



Ông Đậu Quang Thân, Giám đốc Công ty CP xây dựng điện VNECO 7 (51 Phạm Như Xương, Q.Liên Chiểu), bán nhà đi đâu không rõ, không đến công ty 2 tháng qua. Trong khi đó, hơn 50 nhân viên, công nhân bị nợ lương 9 tháng, từ tháng 4.2017 đến nay công ty chỉ tạm ứng 2 - 3 triệu đồng/người/tháng. 6 tháng cuối năm 2016, công ty cũng từng nợ lương kéo dài nhưng vẫn thanh toán đủ nên người lao động tin tưởng chờ đợi. Không chỉ nợ lương, công ty còn nợ BHXH 1,2 tỉ đồng, tổng công nợ với đối tác, ngân hàng khoảng 20 tỉ đồng. Ngoài tiền tạm ứng trên, Công đoàn ngành công thương cũng hỗ trợ mỗi công nhân 1 triệu đồng và vé tàu, xe cho người ở xa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.