Tan nát xóm nhỏ vùng cao

18/10/2013 11:15 GMT+7

(TNO) Do ảnh hưởng của bão số 11, nước lũ dâng cao , các xã ven sông suối của huyện vùng cao Minh Hóa (Quảng Bình) đã phải di dời 617 hộ với 1.955 người. Tuy vậy, vẫn còn có 2.584 căn nhà bị ngập nước, trong đó 1.462 căn nhà ngập sâu 2m, tập trung ở các xã Tân Hóa, Thượng Hóa, Minh Hóa, Xuân Hóa và thị trấn Quy Đạt.

Riêng xã Xuân Hóa đã có 4 căn nhà bị cuốn trôi, tài sản mất trắng. Hiện những người bị cuốn trôi nhà đang phải ở nhờ nhà hàng xóm.

Đó là nhà các ông Cao Tự, Trần Minh Thương, Cao Xuân Trường ở thôn Minh Xuân và bà Đinh Thị Duyên ở thôn Tân Xuân... Nhiều căn nhà khác của bà con bị hư hại nặng. Lũ lụt cũng đã làm 2 người bị thương.

Những hình ảnh sau đây được PV Thanh Niên Online ghi lại ở xã Xuân Hóa.

 Tan nát xóm nhỏ vùng cao 1
Bên nền nhà khi lũ đi qua

Tan nát xóm nhỏ vùng cao 1
Tan hoang sau lũ

Tan nát xóm nhỏ vùng cao 2
Chỉ còn nền nhà

Tan nát xóm nhỏ vùng cao 3
Nhờ bà con nhặt lại những đồ vật bị lũ cuốn trôi

Tan nát xóm nhỏ vùng cao 4
Nhà trôi bị vướng vào cây

Tan nát xóm nhỏ vùng cao 5
Ngổn ngang sau lũ

Tan nát xóm nhỏ vùng cao 6
Thẩn thờ bên nhà bị hư hại

Tin, ảnh: Dương Thùy Linh - N.T.Thịnh

>> Hà Tĩnh hoang tàn sau lũ
>> Lũ quét tại Hà Tĩnh: Cầu bê tông bị lũ 'cắt' làm đôi
>> Lũ các sông Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế lên trở lại
>> Lũ tới nóc nhà
>> Lũ nhấn chìm hàng ngàn căn nhà ở Hà Tĩnh
>> Xót xa cảnh nhà dân bị lũ quét

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.