Tặng 34.000 bò giống giúp người nghèo biên giới

25/06/2014 01:35 GMT+7

Ngày 24.6, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng tổ chức hội nghị triển khai chương trình Bò giống giúp người nghèo biên giới. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới dự.

Chương trình do Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng chủ trì và có sự tham gia của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Bộ NN-PTNT, Tập đoàn viễn thông quân đội (Viettel), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam. Từ tháng 6.2014 đến tháng 10.2016, chương trình khảo sát thực trạng, mua bò giống bằng nguồn vốn mở rộng thuê bao di động Viettel tặng các hộ nghèo ở 11 tỉnh biên giới phía bắc, gồm: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Yên Bái, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An với số lượng 34.000 con.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định, đồng bào ở vùng biên giới là lực lượng phên giậu bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc, góp phần tích cực xây dựng, phát triển tình đoàn kết biên giới hòa bình và ổn định. Đời sống đồng bào đang còn nghèo rất cần sự chung tay vào cuộc từ các bộ, ngành chăm lo. Bộ đội biên phòng là lực lượng gần gũi nhất cần có trách nhiệm giúp đỡ, hỗ trợ đồng bào làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống, thu hẹp khoảng cách giữa miền núi và đồng bằng. Người dân vùng biên giới có kinh tế giàu mạnh thì an ninh quốc phòng của đất nước được đảm bảo.

* Cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp đoàn đại biểu gồm 75 doanh nhân được Bộ KH-CN, Đài tiếng nói Việt Nam vinh danh “Doanh nghiệp đổi mới - sáng tạo”.

Phan Hậu

>> Khởi công xây dựng ‘cột mốc biên giới về tâm linh’
>> Thanh niên công nhân vì nghĩa tình biên giới hải đảo
>> Nhiều hoạt động tuyên truyền Biên giới và biển đảo Việt Nam
>> Tuyên truyền lưu động chủ đề 'Biên giới và biển đảo Việt Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.