Tăng cường hợp tác 3 tỉnh biên giới thuộc VN và Campuchia

04/11/2016 08:00 GMT+7

Đại diện 3 tỉnh tiếp tục ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác năm 2017 với các nội dung trọng tâm như: tăng cường công tác tuyên truyền các văn bản pháp luật mới có liên quan của 2 nước VN - Campuchia...

Ngày 3.11, tại TP.Long Xuyên (An Giang) đã diễn ra hội nghị sơ kết bản ghi nhớ “Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển” giai đoạn 2015 - 2016 giữa Ủy ban MTTQ VN tỉnh An Giang (VN) và Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Kandal và tỉnh Takeo (Campuchia).
Thông tin tại hội nghị cho biết, thời gian qua mối quan hệ giữa chính quyền 3 tỉnh nêu trên ngày càng đi vào chiều sâu và mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới; hướng dẫn nhân dân thực hiện đúng các quy định pháp luật về biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khu vực biên giới qua lại làm ăn, du lịch...
Tại hội nghị, đại diện 3 tỉnh tiếp tục ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác năm 2017 với các nội dung trọng tâm như: tăng cường công tác tuyên truyền các văn bản pháp luật mới có liên quan của 2 nước VN - Campuchia, quan tâm thúc đẩy phát triển kinh tế cửa khẩu, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.