Tăng cường hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào

19/07/2012 03:35 GMT+7

Sáng 18.7, Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, MTTQ Việt Nam, T.Ư Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào và TP.Hà Nội phối hợp tổ chức trọng thể lễ mít tinh kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 35 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào, tại Cung văn hóa Hữu nghị Hà Nội.

Tham dự buổi lễ có Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng bí thư: Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; các vị lão thành cách mạng; lãnh đạo nhiều bộ, ban, ngành, cùng đông đảo nhân dân thủ đô. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư T.Ư, Phó chủ tịch nước Buonnhang Vorachith dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước CHDCND Lào dự lễ.

Tại lễ mít tinh, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Việt Nam - Lào là hai nước láng giềng thân thiết, nhân dân hai nước vốn có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó từ lâu đời và ngày càng phát triển. Hơn bao giờ, hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước cần tiếp tục củng cố, tăng cường hơn nữa tình đoàn kết đặc biệt, quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, coi đây là lẽ sống, là nghĩa tình thân thiết, trước sau như một.

Ông Vorachith thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào trân trọng gửi tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam lòng biết ơn sâu sắc và tình cảm hữu nghị, tình đồng chí anh em thắm thiết nhất. Phó chủ tịch nước Vorachith khẳng định: Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sẽ làm hết sức mình để gìn giữ, bảo vệ mối quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam.

TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.