Tăng cường hợp tác Việt Nam - Campuchia

30/05/2019 00:00 GMT+7

Tiếp Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, chia sẻ thông tin nhằm giữ vững môi trường an ninh, ổn định chung.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, chia sẻ thông tin nhằm giữ vững môi trường an ninh, ổn định chung; kiên trì nguyên tắc không cho phép bất kỳ lực lượng nào sử dụng lãnh thổ nước này để hoạt động chống phá nước kia.
Thủ tướng nêu rõ, hai bên đẩy mạnh triển khai việc xây dựng, trùng tu, tôn tạo các Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày chiến thắng chế độ diệt chủng; đề nghị Chủ tịch Heng Samrin và các cơ quan liên quan của Campuchia quan tâm, chỉ đạo công tác này và tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia.
Thủ tướng đề nghị Quốc hội Campuchia tiếp tục ủng hộ việc tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học - kỹ thuật, hàng không, nông nghiệp, thủy điện, biên mậu... đạt hiệu quả và cùng có lợi; thúc đẩy kim ngạch thương mại sớm vượt mức 5 tỉ USD vào năm 2020 mà hai nước đã nhất trí (năm 2018 đã đạt 4,7 tỉ USD).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.