Tăng cường xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị 3 nước Campuchia - Lào – VN

26/06/2017 06:39 GMT+7

Bản ghi nhớ hợp tác góp phần gia tăng hoạt động giao lưu, hợp tác toàn diện của 3 tổ chức Mặt trận, các đoàn thể nhân dân từ cấp T.Ư đến địa phương...

Ngày 25.6 tại Hà Nội, Ủy ban T.Ư MTTQ VN đã tổ chức hội nghị Chủ tịch Mặt trận 3 nước Campuchia - Lào - VN lần thứ 3 năm 2017, nhằm đánh giá công tác phối hợp triển khai các nội dung Bản ghi nhớ chương trình hợp tác giữa Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia, Mặt trận Lào Xây dựng đất nước và Ủy ban T.Ư MTTQ VN giai đoạn 2013 - 2016 và ký hợp tác giai đoạn 2017 - 2020. Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban T.Ư MTTQ VN do Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn; đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Dân tộc Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia do Chủ tịch Samdech Heng Samrin làm trưởng đoàn; đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban T.Ư Mặt trận Lào xây dựng đất nước do Chủ tịch Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản làm trưởng đoàn.
Qua đánh giá của đại diện các tổ chức Mặt trận 3 nước, nội dung bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2013 - 2016 được triển khai sâu rộng, đáp ứng yêu cầu của nhân dân và đạt hiệu quả thực chất, đặc biệt ở các tỉnh có chung đường biên giới, hỗ trợ người nghèo ở khu vực giáp biên ở mỗi nước. Bản ghi nhớ hợp tác góp phần gia tăng hoạt động giao lưu, hợp tác toàn diện của 3 tổ chức Mặt trận, các đoàn thể nhân dân từ cấp T.Ư đến địa phương. Các chương trình hợp tác nghiên cứu, tập huấn, trao đổi kinh nghiệm công tác Mặt trận giữa các nước diễn ra thường xuyên, đi vào nền nếp...
Tại hội nghị, đại diện tổ chức Mặt trận 3 nước cùng nhau ký chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2017 - 2020. Cụ thể, tổ chức Mặt trận ở mỗi nước tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân về truyền thống, lịch sử hữu nghị, tình đoàn kết trong sáng gắn bó giữa Campuchia - Lào - VN. Mỗi nước có trách nhiệm gìn giữ và vun đắp hơn nữa cho mối quan hệ vô giá này, vì sự phát triển chung của khu vực, vì lợi ích chung của nhân dân mỗi nước, đặc biệt với thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên. Bên cạnh đó, tổ chức Mặt trận của 3 nước tăng cường, phối hợp đóng góp xây dựng cộng đồng ASEAN hướng về người dân; xây dựng tình hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân các nước, nhằm góp phần duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới; giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, tôn trọng độc lập chủ quyền, không can thiệp công việc nội bộ của nhau vì sự phát triển phồn thịnh, bền vững của mỗi quốc gia, dân tộc.
Chiều cùng ngày, đoàn đại biểu cấp cao dự hội nghị Chủ tịch Mặt trận 3 nước Campuchia - Lào - VN đã gặp gỡ và giao lưu với sinh viên VN tại Trường ĐH Quốc gia Hà Nội. Dịp này, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN VN Nguyễn Phi Long đã trao 30 suất học bổng (mỗi suất trị giá 2 triệu đồng) của Ban Bí thư T.Ư Đoàn tặng 10 sinh viên Lào, 10 sinh viên Campuchia đang du học tại VN và 10 sinh viên VN đạt thành tích tiêu biểu trong học tập.
Chiều 25.6, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp thân mật đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội và Hội đồng Dân tộc Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia do Samdech Heng Samrin, Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia dẫn đầu; tiếp thân mật đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban T.Ư Mặt trận Lào Xây dựng đất nước do Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Lào Xây dựng đất nước dẫn đầu, sang thăm và dự hội nghị Chủ tịch Mặt trận 3 nước Campuchia - Lào - VN.
Tại các buổi tiếp, Tổng bí thư chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu mà nhân dân hai nước Campuchia, Lào đã đạt được trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tổng bí thư hoan nghênh và đánh giá cao kết quả hội nghị Chủ tịch Mặt trận 3 nước Campuchia - Lào - VN, đề nghị trong thời gian tới Mặt trận 3 nước phối hợp thực hiện tốt Bản ghi nhớ chương trình hợp tác giai đoạn 2017 - 2020, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về lịch sử truyền thống, quan hệ hữu nghị; tăng cường các hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa Mặt trận các địa phương 3 nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.