Tặng tranh cho khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

23/03/2015 08:33 GMT+7

Chiều 22.3, tại TP.Đà Nẵng, đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã tiếp nhận bức tranh Những người lính giữ đảo ngày ấy từ họa sĩ Nguyễn Tường Vinh (Đà Nẵng) trao tặng (ảnh).

Chiều 22.3, tại TP.Đà Nẵng, đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã tiếp nhận bức tranh Những người lính giữ đảo ngày ấy từ họa sĩ Nguyễn Tường Vinh (Đà Nẵng) trao tặng (ảnh).

Tặng tranh cho khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma
Đây là bức tranh sơn mài khổ lớn (1 x 1 m), khắc họa hình ảnh những chiến sĩ hải quân vòng tay ôm lấy nhau, ôm lấy đảo và chìm dần vào trong làn nước... bên trên là linh hồn của các anh, hóa thành những cánh chim bồ câu bay lên.
Họa sĩ Vinh cho biết khi đọc thông tin trên Thanh Niên về sự kiện đặt đá xây khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (tại tỉnh Khánh Hòa), ông đã mong bức tranh của mình được treo ở một góc của khu tưởng niệm. “Bức tranh lưu giữ xúc cảm thiêng liêng nhất của những người nghệ sĩ chúng tôi trước sự hy sinh bất diệt của 64 chiến sĩ hải quân quyết tâm giữ đảo, giữ lá cờ Tổ quốc trên đảo Gạc Ma, đến hơi thở cuối cùng trong trận hải chiến năm 1988”, họa sĩ Vinh nói. Đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân cho biết sẽ giữ gìn món quà đặc biệt này và bàn giao ngay khi khu tưởng niệm được khánh thành và đưa vào sử dụng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.