Tạo thuận lợi cho DN Trung Quốc đầu tư vì mục tiêu phát triển bền vững

15/01/2017 05:47 GMT+7

Theo Đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước CHND Trung Hoa, sáng 14.1, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp tiêu biểu của Trung Quốc đang đầu tư kinh doanh tại Việt Nam:

Chủ tịch Tập đoàn Hoa Hạ Triệu Hồng Tĩnh, Chủ tịch Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc Vương Hồng Chương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Năng lượng mới Kaidi Dương Quang và Chủ tịch Công ty Quản lý tài sản Đông Phương Trung Quốc.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh các tập đoàn, doanh nghiệp nói trên đã không ngừng phát triển lớn mạnh không chỉ ở thị trường Trung Quốc mà còn vươn ra quốc tế; hiện có nhiều hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, tập trung vào những ngành nghề, lĩnh vực mà Việt Nam có nhu cầu. Việt Nam đang trong quá trình phát triển, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, cần nhiều nguồn lực, vốn đầu tư, kinh nghiệm quản lý và phát triển. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn các doanh nghiệp Trung Quốc tăng cường đầu tư vào Việt Nam với công nghệ hiện đại, không gây ô nhiễm môi trường, vì mục tiêu phát triển bền vững, tập trung vào những lĩnh vực thế mạnh của doanh nghiệp và Việt Nam có nhu cầu; khai thác phát huy nguồn nhân lực tại chỗ, hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Tổng bí thư nhấn mạnh: Việt Nam sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài vào hợp tác đầu tư, trong đó có các doanh nghiệp Trung Quốc.
Cũng trong sáng 14.1, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm, nói chuyện thân mật với cán bộ nhân viên đại sứ quán, đại diện doanh nghiệp, lưu học sinh và bà con Việt kiều đang sinh sống, học tập, công tác tại Trung Quốc.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ năm 2016, trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, ở trong nước cũng gặp nhiều khó khăn do thiên tai, hạn hán, bão lũ, nhưng với sự đồng lòng nhất trí của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, đất nước ta đã giữ vững ổn định và duy trì đà tăng trưởng, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, đạt 6,21%, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ hài lòng về kết quả các cuộc hội đàm, hội kiến với lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Trung Quốc. Trong chuyến thăm lần này, phía Trung Quốc đã dành cho Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, chu đáo. Hai bên đã trao đổi cởi mở, thẳng thắn nhiều vấn đề nhằm thúc đẩy quan hệ song phương, ký kết 15 văn kiện hợp tác trên nhiều lĩnh vực và ra Thông cáo chung.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác của tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc thời gian qua; mong muốn kiều bào và lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc nghiêm túc chấp hành luật pháp nước sở tại, luôn giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về quê hương đất nước, phát huy vai trò cầu nối tăng cường hữu nghị, hợp tác Việt - Trung.
Chiều 14.1, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, tiếp ông Hạ Bảo Long, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Tỉnh ủy Chiết Giang.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng lãnh đạo và nhân dân tỉnh Chiết Giang về những thành tích xuất sắc trong sự nghiệp cải cách, mở cửa, nhất là trong phát triển kinh tế - xã hội hài hòa, phát triển doanh nghiệp dân doanh, bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống, nâng cao đời sống nhân dân và hội nhập quốc tế.
Bí thư Tỉnh ủy Hạ Bảo Long đã báo cáo Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng những kết quả nổi bật về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Chiết Giang thời gian qua và các định hướng thời gian tới. Ông nhấn mạnh quan hệ hợp tác về kinh tế, thương mại, du lịch, giáo dục giữa Chiết Giang với các địa phương của Việt Nam đang không ngừng phát triển tích cực; lãnh đạo tỉnh sẵn sàng thúc đẩy quan hệ hợp tác, giao lưu giữa Chiết Giang và các địa phương Việt Nam.
Sau đó, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham quan phố cổ Hà Phường; tham quan và đi thuyền trên Tây Hồ.
Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc phòng
Sáng 13.1 tại Bắc Kinh, đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, đã có cuộc hội kiến với thượng tướng Thường Vạn Toàn, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc.
Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch nhận định kết quả hợp tác quốc phòng thời gian qua đã tiếp tục góp phần tăng cường tin cậy chính trị và có sức lan tỏa mãnh liệt, đưa quan hệ hai nước phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững.
Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao việc ký kết văn bản “Tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng đến năm 2025” giữa hai Bộ Quốc phòng do thể hiện bước phát triển chủ động, tích cực trong quan hệ quốc phòng, góp phần củng cố và phát triển đại cục quan hệ hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giữa hai nước, hai quân đội; làm thất bại mọi âm mưu, luận điệu xuyên tạc, chia rẽ quan hệ hai nước, hai quân đội.
Bộ trưởng Thường Vạn Toàn cho rằng chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có một ý nghĩa quan trọng, đóng góp vào việc tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước. Hai bên cần tuân thủ nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước phản ánh trong “Tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng đến năm 2025” giữa hai Bộ Quốc phòng.
Cùng ngày, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã có cuộc hội kiến với Thượng tướng, Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Phạm Trường Long.
Hợp tác tích cực trong phòng, chống tội phạm
Tối 13.1 tại thủ đô Bắc Kinh, thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã có các cuộc hội kiến với Bộ trưởng Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc Trần Văn Thanh và thượng tướng Vương Ninh, Tư lệnh Tổng bộ Cảnh sát vũ trang Trung Quốc.
Hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, trao đổi thông tin về tình hình thế giới, khu vực; trao đổi thông tin về tội phạm khủng bố, tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, tội phạm trên không gian mạng...; bảo đảm quyền lợi, lợi ích hợp pháp của công dân nước này làm ăn sinh sống và học tập ở nước kia; hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nghiệp vụ, kỹ thuật và an ninh mạng; tiếp tục duy trì tổ chức tốt các phiên "Đối thoại An ninh chiến lược cấp Thứ trưởng".
Thời gian tới, hai bên nhất trí nghiên cứu, thiết lập cơ chế hợp tác, sớm ký kết văn bản hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Tổng bộ Cảnh sát vũ trang Trung Quốc để tạo cơ sở pháp lý triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể về bảo vệ pháp luật, bảo vệ Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa ở mỗi nước; đẩy mạnh các hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực chia sẻ thông tin, kinh nghiệm công tác phòng, chống khủng bố, bạo loạn, bảo vệ các sự kiện chính trị lớn ở mỗi nước. Hai bên cũng sẽ tăng cường hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong lĩnh vực huấn luyện, đào tạo cán bộ, tổ chức diễn tập chống khủng bố, chống bạo loạn...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.