Táo tợn nhảy lên tàu hỏa đang chạy để cướp giật điện thoại

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
08/07/2020 19:00 GMT+7

Ngày 8.7, Công an Q.Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng ) khởi tố vụ án, khởi tố một bị can cướp giật điện thoại của hành khách đi tàu hỏa.

Theo đó, bị can Phan Cẩm Lai (25 tuổi, ngụ P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu) bị bắt tạm giam về tội cướp giật tài sản.
Theo điều tra, Lai nghiện chơi game online, do thiếu tiền nạp vào tài khoản nên nảy sinh ý định cướp giật. Tuy nhiên thay vì cướp giật trên đường như thông thường, Lai lại chọn nạn nhân là những hành khách đi tàu hỏa.
Lai khai nhận, do thường xuyên nhảy lên tàu hỏa Bắc – Nam khi tàu qua đèo Hải Vân để bán hàng cùng gia đình, nên Lai biết các đoạn tuyến tàu chạy chậm để nhảy lên.
Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 22.6, Lai chờ tàu hỏa số hiệu SE7 giảm tốc độ khi qua khỏi hầm chui đèo Hải Vân (P.Hòa Hiệp Bắc), liền nhảy lên bám vào toa hành khách, đứng ở cầu thang lên xuống toa tàu.
Lúc này, có hành khách Hoàng Nghĩa Tuân (29 tuổi, ngụ Quảng Bình) đang đứng sát cầu thang, trên tay sử dụng điện thoại iPhone XS Max. Lai tiến lại gần và giật điện thoại rồi nhảy xuống tàu bỏ chạy trong sự ngỡ ngàng của anh Tuân.
Sau đó, Lai mang điện thoại đến một cửa hàng trên đường Nguyễn Lương Bằng (P.Hòa Khánh Bắc) để cầm cố lấy 3,5 triệu đồng để tiêu xài.
Sau khi cầm cố điện thoại, chủ cửa hàng nghi vấn tài sản bất minh nên mang điện thoại đến Công an Q.Liên Chiểu trình báo.
Qua điều tra, ngày 3.7, Công an Q.Liên Chiểu triệu tập Lai lên để đấu tranh và qua đó, xác định được nạn nhân vụ cướp giật và mời anh Hoàng Nghĩa Tuân đến nhận lại tài sản.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.