Tập hợp bằng chứng Trung Quốc không có Hoàng Sa

19/01/2016 10:04 GMT+7

Sáng 19.1, Hội Khoa học Lịch sử TP.Đà Nẵng cùng UBND H.Hoàng Sa tổ chức Hội thảo khoa học góp ý về nội thất Nhà trưng bày Hoàng Sa đang được xây dựng nhìn ra biển Đông.

Sáng 19.1, Hội Khoa học Lịch sử TP.Đà Nẵng cùng UBND H.Hoàng Sa tổ chức Hội thảo khoa học góp ý về nội thất Nhà trưng bày Hoàng Sa đang được xây dựng nhìn ra biển Đông.

Đồ án Nhà trưng bày Hoàng Sa được chọn thi công - Ảnh: UBND H.Hoàng SaĐồ án Nhà trưng bày Hoàng Sa được chọn thi công - Ảnh: UBND H.Hoàng Sa
Tham gia hội thảo gồm những chuyên gia thuộc các ngành kiến trúc, xây dựng, mỹ thuật và bảo tàng.
Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Phó giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng chia sẻ, thiết kế nội thất Nhà trưng bày Hoàng Sa được bố trí tại 3 tầng với 404 m2.
Phần trưng bày gồm hệ thống các tư liệu hình ảnh động và tĩnh, hỗ trợ kỹ thuật, mỹ thuật đa phương tiện, kết hợp hệ thống bản đồ, sa bàn tổng quan về vị trí địa lý, tự nhiên, hành chính Hoàng Sa.
Về nội dung trưng bày tập trung giới thiệu 5 chủ đề, tầng 1 diện tích 260 m2, trong đó phòng đại sảnh 40 m2, là trung tâm thông tin khái quát và cấu trúc nội dung sưu tập tài liệu trưng bày Hoàng Sa nhằm gợi mở và định hướng tham quan.
Điểm nhấn tầng 1 là tái hiện ngọn đuốc Hoàng Sa, đây cũng là tầng chủ đề 1: “Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên”.
Tầng 2 diện tích 375 m2 tập trung chủ đề 2: “Bằng chứng chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa – Thời các chúa Nguyễn” và chủ đề 3: “Hoàng Sa trong thư tịch cổ của Việt Nam thời nhà Nguyễn”.
Nội dung trưng bày giới thiệu chặng đường lịch sử xác lập chủ quyền của Việt Nam kéo dài từ thế kỷ 17 đến 1945.
Tầng 3 diện tích 375 m2, giới thiệu chủ đề 4: “Bằng chứng chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa 1945 – 1975” và chủ đề 5: “Bằng chứng chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa từ 1974 đến nay”.
Nội dung trưng bày không chỉ có các bằng chứng pháp lý, lịch sử của Việt Nam đối với quá trình xác lập, đấu tranh bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa của nước ta, mà còn có các bằng chứng đắt giá của phương Tây, thậm chí của cả Trung Quốc chứng minh Trung Quốc chưa bao giờ có Hoàng Sa trong suốt chiều dài lịch sử.
 Ông Bùi Văn Tiếng, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử TP.Đà Nẵng cho hay: “Hôm nay ngày 19.1, tức 42 năm ngày Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm trái phép quần đảo Hoàng Sa của Đà Nẵng. Chính vì vậy, Hội Khoa học Lịch sử phối hợp UBND H.Hoàng Sa tổ chức hội thảo khoa học đúng dịp này để làm điều có ích gì đó cho Hoàng Sa”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.