Tập trung giải phóng mặt bằng mở rộng QL1

03/08/2014 01:12 GMT+7

Ngày 2.8, Đoàn công tác Chính phủ do Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đã làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án nâng cấp mở rộng QL1 và tình hình kinh tế xã hội của địa phương.

Tập trung giải phóng mặt bằng mở rộng QL1
Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi các hộ dân nằm trong diện bị giải tỏa trắng để xây dựng QL1 tại H.Tuy Phước - Ảnh: Nguyễn Công

Hiện Bình Định đã bàn giao mặt bằng sạch với chiều dài 79,9 km cho các đơn vị thi công dự án nâng cấp mở rộng QL1, còn lại 3,6 km đang tập trung chi trả tiền đền bù cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nghiêm khắc phê bình lãnh đạo tỉnh Bình Định thiếu quyết liệt trong việc chỉ đạo công tác GPMB dự án nâng cấp mở rộng QL1 và cho biết, Bình Định là tỉnh thực hiện công tác này chậm nhất so với các địa phương trong toàn quốc. Phó thủ tướng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Bình Định phải dồn toàn lực tập trung chỉ đạo quyết liệt cho công tác GPMB, đến ngày 15.8.2014 phải bàn giao mặt bằng sạch toàn tuyến cho đơn vị thi công. Phó thủ tướng cũng lưu ý lãnh đạo tỉnh Bình Định cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cá nhân, tăng cường đối thoại, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân để làm tốt công tác GPMB, đẩy nhanh  tiến độ xây dựng các khu tái định cư cho người dân...

Hoàng Trọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.