Tập trung kéo giảm tai nạn giao thông

29/06/2016 06:54 GMT+7

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, lưu ý trong 6 tháng đầu năm 2016 mục tiêu giảm số người chết vì tai nạn giao thông chưa đạt.

Tại hội nghị trực tuyến sơ kết an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, do Văn phòng Chính phủ tổ chức chiều qua 28.6, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, lưu ý 6 tháng qua mục tiêu giảm số người chết vì tai nạn giao thông (TNGT) chưa đạt, số người chết vì TNGT trong tháng 5 và tháng 6 đều tăng so với cùng kỳ năm 2016, để xảy ra một số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách, xe tải nặng...
Phó thủ tướng nhấn mạnh nguyên nhân TNGT vẫn còn phức tạp, do bên cạnh ý thức người tham gia giao thông, còn là sự buông lỏng trong quản lý nhà nước, có hiện tượng xuê xoa, dung túng và dư luận về tiêu cực trong một bộ phận lực lượng thực thi công vụ.
Vì vậy, các bộ ngành liên quan trong 6 tháng cuối năm phải tập trung kéo giảm tiếp TNGT từ 5 - 10% số vụ, số người chết và số người bị thương do TNGT trong cả năm 2016, giảm số vụ ùn tắc giao thông cũng như ngăn chặn các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng trên đường bộ, đường thủy nội địa.
Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong 6 tháng qua toàn quốc xảy ra 10.227 vụ TNGT, làm chết 4.362 người, bị thương 8.939 người. So với cùng kỳ năm 2015 giảm 952 vụ, giảm 116 người chết, giảm 1.213 người bị thương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.