Tập trung tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm

19/07/2015 05:24 GMT+7

Ngày 18.7, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an tổ chức Hội nghị quán triệt thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới” và sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2015. Đại tướng Trần Đại Quang, Bí thư Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ trưởng Bộ Công an, chủ trì hội nghị.

Ngày 18.7, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an tổ chức Hội nghị quán triệt thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới” và sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2015. Đại tướng Trần Đại Quang, Bí thư Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ trưởng Bộ Công an, chủ trì hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đại tướng Trần Đại Quang yêu cầu công an các đơn vị, địa phương cần tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị. Tập trung tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm trên các tuyến, địa bàn phức tạp, triệt phá các băng nhóm tội phạm nguy hiểm, tội phạm sử dụng “vũ khí nóng”, tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao; tổng truy bắt các đối tượng có lệnh truy nã; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, làm giảm tai nạn và ùn tắc giao thông; tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống cháy, nổ...
6 tháng đầu năm, lực lượng công an đã điều tra, khám phá 21.417 vụ phạm tội về trật tự xã hội; bắt xử lý 41.417 đối tượng, đạt tỷ lệ 76,1%; triệt phá 1.234 băng nhóm tội phạm; bắt, vận động đầu thú, thanh loại 3.214 đối tượng truy nã; phát hiện xử lý 7.805 vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế (tăng 11,10%), 114 vụ vi phạm pháp luật về tham nhũng và chức vụ (giảm 29,63%)... trong đó nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng lớn, đặc biệt nghiêm trọng được điều tra làm rõ, tạo được sự ủng hộ của nhân dân.
* Cùng ngày, tại Hà Nội, đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, có buổi làm việc, nghe báo cáo về vụ thảm sát 4 người tại bản Phồng (xã Tam Hợp, H.Tương Dương) được phát hiện chiều 2.7. Sau khi nghe đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, báo cáo về tiến độ điều tra vụ án, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã chỉ đạo Tổng cục Cảnh sát cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ tập trung lực lượng, phương tiện phối hợp Công an tỉnh Nghệ An nhanh chóng điều tra, làm rõ, bắt giữ thủ phạm, xử lý nghiêm trước pháp luật, góp phần ổn định tình hình. Bên cạnh đó, lực lượng công an cần làm tốt công tác tư tưởng để nhân dân yên tâm lao động, sản xuất; vận động nhân dân cung cấp thông tin, tố giác tội phạm.
Bộ trưởng Trần Đại Quang lưu ý Công an tỉnh Nghệ An cần tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ, giúp đỡ gia đình các nạn nhân vượt qua khó khăn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.