Tập trung tìm kiếm, đưa các quân nhân tổ bay CASA-212 về với gia đình

23/06/2016 16:22 GMT+7

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo, nhiệm vụ số 1 hiện nay là tập trung tìm kiếm các quân nhân trên máy bay CASA-212, số hiệu 8983 đang mất tích, đưa về với gia đình.

Sáng nay 23.6, tàu pháo 266 thuộc Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng 1 Hải quân đã đưa Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng ra thực địa kiểm tra, động viên các lực lượng tìm kiếm máy bay CASA-212, số hiệu 8983 mất tích trên vùng biển đảo Bạch Long Vỹ. Cùng đi có Chuẩn đô đốc Phạm Hoài Nam, Tư lệnh Quân chủng Hải quân.
Tàu pháo 266 của BTL Vùng 1 Hải quân chở Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ra thực địa

Buổi trưa, ra tới vị trí thực địa (khu vực đảo Bạch Long Vỹ), Phó thủ tướng đã lên Sở Chỉ huy tìm kiếm đặt trên tàu CSB-8002 và nghe Phó đô đốc Phạm Ngọc Minh, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam báo cáo, khoảng 11 giờ cùng ngày, tàu Tân Cảng 63 (Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, thuộc Quân chủng Hải quân) đã xác định được vị trí động cơ của máy bay CASA-212 rơi.
Theo báo cáo của cán bộ kỹ thuật điều điều khiển robot trên tàu Tân Cảng 63, lần lặn đầu tiên, robot đã xác định được động cơ của máy bay (nằm ở ngoài lưới). Lần thứ 2, robot tìm được mảnh vỡ có số hiệu 8983. Các lần lặn tiếp theo, đều phát hiện các mảnh vỡ của máy bay. 
Các tướng lĩnh Hải quân, Không quân nghe chỉ đạo của Phó Thủ tướng
"Vị trí xác định động cơ máy bay CASA-212 ở cách phía nam - tây nam đảo Bạch Long Vỹ khoảng 15,5 hải lý. Thời tiết sóng cấp 2 đến cấp 3, rất thuận lợi cho việc tìm kiếm", Phó đô đốc Phạm Ngọc Minh khẳng định và hứa với Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng: "Các lực lượng cứu hộ sẽ làm việc 24/24, sóng gió cấp 6-7 vẫn thay nhau làm việc, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ và huy động các lực lượng của quân đội, nhân dân thống nhất hiệp đồng".
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra tọa độ phát hiện động cơ máy bay CASA-212
Kết thúc buổi kiểm tra - làm việc, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh: "Nhiệm vụ số 1 hiện nay là tập trung tìm kiếm các quân nhân mất tích, đưa về với gia đình. Sau đó mới trục vớt máy bay tìm nguyên nhân, đề ra các giải pháp khắc phục"...
Một số hình ảnh do PV, CTV của Thanh Niên gửi về từ thực địa.
Tàu Quân y 561 - Khánh Hòa (Hải đội 411, BTL Vùng 4 Hải quân) vừa tham gia tìm kiếm vừa sẵn sàng làm công tác thương binh - tử sĩ. Con tàu này vừa đưa các đoàn công tác ra thăm - làm việc tại quần đảo Trường Sa về tới quân cảng Cam Ranh, lại nhổ neo ra vùng biển Bạch Long Vĩ làm nhiệm vụ
Tàu của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.Hải Phòng (bìa phải) cùng tìm kiếm với 561 (bìa trái)
Xuồng cao tốc (bìa trái) tiếp cận từng vật thể trên mặt biển
Tàu pháo 266 thuộc BTL Vùng 1 Hải quân
Tàu Tân Cảng 63 thuộc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, Quân chủng Hải quân (bìa trái) và tàu 926 (Đoàn 128 Hải quân) xác định vị trí rơi máy bay CASA-212 số hiệu 8983. Việc trục vớt máy bay, sẽ do tàu 926 đảm nhiệm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.