Tập trung trước trụ sở UBND xã phản đối trại heo gây ô nhiễm

28/10/2014 12:08 GMT+7

(TNO) Sáng nay 28.10, hàng trăm người dân xã Yên Tâm (huyện Yên Định, Thanh Hóa) tập trung trước cổng UBND xã yêu cầu chính quyền địa phương cưỡng chế , di dời 1.200 heo nái và 50 heo đực giống ra khỏi trại nuôi heo Yên Tâm của Công ty TNHH PNT chi nhánh Thanh Hóa.

dân bao vây trại heo gây ô nhiễm môi trường
Dân bao vây trại heo gây ô nhiễm môi trường - Ảnh: Hải Tần

Trước đó, chiều 27.10, Chủ tịch UBND huyện Yên Định và lãnh đạo các phòng ban chức năng cùng chính quyền địa phương tổ chức đối thoại với người dân. Dù được mời nhưng đại diện Công ty TNHH PNT chi nhánh Thanh Hóa không đến tham gia đối thoại.

Tại buổi đối thoại, lãnh đạo UBND huyện Yên Đinh động viên người dân bình tĩnh, ngưng bao vây trại heo, đồng thời hứa sẽ làm việc, yêu cầu doanh nghiệp thực hiện di dời toàn bộ đàn heo ra khỏi trang trại vào ngày 30.11.

Tuy nhiên, người dân xã Yên Tâm không nhất trí với đề xuất trên và yêu cầu lãnh đạo huyện Yên Định phải tổ chức cưỡng chế, di dời đàn heo của doanh nghiệp ra khỏi địa phương ngay lập tức. Chỉ khi nào di dời đàn heo khỏi trang trại gây ô nhiễm, họ mới ngưng bao vây phản đối.

Sau khi đối thoại với dân không thành, tối 27.10, lãnh đạo UBND huyện Yên Định đã hội ý và thống nhất sẽ làm báo cáo đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các ngành chức năng cấp tỉnh hỗ trợ huyện xử lý dứt điểm vụ việc.

Ngọc Minh

>> Người dân lại dựng lều, bao vây trại heo gây ô nhiễm
>> Trại heo gây ô nhiễm bị phạt 40 triệu đồng
>> Dân tiếp tục bao vây trại heo gây ô nhiễm
>> Trại heo rừng dưới chân Bạch Mã

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.