Tàu 629 Vùng 3 Hải quân cứu nạn tàu cá QNg 98588TS

23/06/2015 18:51 GMT+7

(TNO) Lúc 7 giờ 25 phút ngày 23.6, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển, tàu 629 Vùng 3 Hải quân nhận lệnh rời vị trí, cơ động đến cứu nạn tàu cá QNg 98588TS do ông Nguyễn Đức Lợi (xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng, trên tàu có 11 thuyền viên.

(TNO) Lúc 7 giờ 25 phút ngày 23.6, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển, tàu 629 Vùng 3 Hải quân nhận lệnh rời vị trí, cơ động đến cứu nạn tàu cá QNg 98588TS do ông Nguyễn Đức Lợi (xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng, trên tàu có 11 thuyền viên.

Tàu HQ 629 Vùng 3 Hải quân trong một lần lai dắt cứu hộ tàu cá bị nạn - Ảnh: Nguyễn Tú 

Đến 10 giờ ngày 23.6, tàu 629 đã tiếp cận tàu cá bị nạn, kéo tàu cá về cảng Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Qua trao đổi bằng hệ thống máy ICOM, thượng úy Hoàng Văn Lâm, thuyền trưởng tàu 628, cho biết: tàu QNg 98588TS, xuất bến ngày 12.6 tại Đà Nẵng, hành nghề lưới vây. Tàu bị hỏng máy chính và máy điện, nước rò rỉ vào tàu vào lúc 15 giờ 45 ngày 22.6.
Do không khắc phục được, tàu cá  QNg 98588TS đã đề nghị hỗ trợ khẩn cấp.
Mặc dù đang làm nhiệm vụ trên biển, lại bị ảnh hưởng bão số 1, gió cấp 6 - 7 và ngược hướng, nhưng với tinh thần "cứu dân là mệnh lệnh trái tim", các cán bộ, chiến sĩ tàu 629 đã khắc phục khó khăn, điều khiển tàu cơ động nhanh nhất đến ứng cứu tàu cá bị nạn.
Dự kiến đến 12 giờ ngày 25.6, tàu 629 sẽ lai dắt tàu QNg 98588TS về đến cảng Lý Sơn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.