Tàu cá đang neo đậu bỗng cháy dữ dội

13/10/2014 13:38 GMT+7

(TNO) Rạng sáng 13.10, tàu cá số hiệu TG-92567-TS, của bà Phạm Thị Thu (64 tuổi, ngụ phường 2, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) làm chủ đang neo đậu trên sông Tiền cùng những tàu cá khác bỗng dưng bốc cháy dữ dội ở phần cabin tàu. Một số thuyền viên đang ngủ trên tàu liền hô hoán, dùng mọi cách dập lửa và báo cơ quan chức năng nhưng do trên tàu có dầu dự trữ và nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát dữ dội.

 Tiền Giang: Tàu cá đang neo đậu bổng dưng phát cháy
Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ cháy

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều ca nô chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Hơn 30 phút sau ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn.

Chủ tàu cá cho biết đám cháy đã thiêu rụi toàn bộ phần ca bin và một số vật dụng trên tàu, thiệt hại gần 1 tỉ đồng. Theo nhận định ban đầu có thể bình ắc qui trên cabin tàu bị chập điện nên phát hỏa.

Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người và những tàu cá neo đậu bên cạnh tháo chạy kịp thời nên không bị cháy lan.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại.

Tin, ảnh: Thanh Nga

>> Ngư dân trắng tay vì cháy tàu cá
>> Cháy tàu cá, 14 ngư dân được cứu sống
>> Soát xét nguy cơ cháy tàu cá ở 5 địa phương ven biển Quảng Nam
>> Lại cháy tàu cá trong đêm
>> Vụ 'Cháy tàu cá chở đoàn nghiên cứu trên biển': Cảnh sát biển cứu 9 người an toàn  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.