Tàu cá lại bị chìm khi ra cửa biển Sa Huỳnh

30/10/2011 02:25 GMT+7

Rạng sáng 29.10, tàu cá QNg-94342TS, công suất 45 CV, hành nghề giã cào đôi của ngư dân Nguyễn Ngọc Minh (34 tuổi, ở thôn Thạch By 1, xã Phổ Thạnh, H.Đức Phổ, Quảng Ngãi) trong lúc chạy ra cửa biển Sa Huỳnh (xã Phổ Thạnh) đã bị sóng đánh va vào kè đá làm chìm tàu, gây thiệt hại hơn 250 triệu đồng.

Nhờ phát hiện kịp thời nên 3 ngư dân đi trên tàu đã được cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng 304 Sa Huỳnh cùng người dân địa phương cứu sống.

 Từ nhiều năm qua, dù đã đầu tư hơn 30 tỉ đồng để thông cửa biển và xây dựng cảng cá Sa Huỳnh nhưng sau một thời gian ngắn đưa vào sử dụng, cửa biển Sa Huỳnh trở thành cửa “bẫy” khiến nhiều tàu cá bị chìm mỗi khi ra vào, gây thiệt hại cho ngư dân hơn 20 tỉ đồng. Vì thế, hàng trăm tàu cá có công suất lớn của ngư dân Sa Huỳnh đành phải cập vào cửa biển ở các địa phương khác để tiêu thụ sản phẩm và tránh trú bão.

Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.