Tàu cá Quảng Ngãi hỏng máy, thả trôi trên vùng biển Hoàng Sa

24/11/2016 13:59 GMT+7

Một tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi hành nghề trên vùng biển Hoàng Sa thì bất ngờ bị hỏng máy, thả trôi, đang cần cứu hộ khẩn cấp.

Sáng 24.11, Văn phòng Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã nhận thông tin từ Cục Kiểm ngư (Bộ NN-PTNT) về một tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị nạn trên biển.

Cụ thể, vào sáng cùng ngày, tàu cá QNg 92823 TS do ngư dân Võ Lai làm thuyền trưởng, trên tàu có tất cả 11 ngư dân, trong lúc đang hành nghề trên vùng biển cách đảo Bông Bay (quần đảo Hoàng Sa) về phía tây khoảng 25 hải lý thì bất ngờ bị hỏng máy, thả trôi với tốc độ 0,5 hải lý/giờ, nước tràn vào tàu. Trong khi đó tại khu vực tàu cá bị nạn có gió đông bắc cấp 5, cấp 6. Ngay sau khi bị nạn, thuyền trưởng tàu cá QNg 92823 TS đã phát tín hiệu yêu cầu được cứu hộ khẩn cấp.

Văn phòng Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai-tìm kiếm cứu nạn Quảng Ngãi, Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với chủ tàu, thuyền trưởng khẩn trương thông báo, huy động các tàu đang hoạt động gần khu vực đến hỗ trợ tàu cá bị nạn; Bộ Tham mưu Quân chủng Hải quân thông báo cho các tàu của đơn vị đang làm nhiệm vụ trên biển biết để có biện pháp hỗ trợ tàu cá bị nạn, đồng thời sẵn sàng phương tiện đi cứu hộ khi có lệnh.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.