Tàu Cảnh sát biển 2011 cứu ngư dân trôi dạt trên biển

Nguyễn Long
Nguyễn Long
04/06/2021 17:36 GMT+7

Trong quá trình làm nhiệm vụ, tàu Cảnh sát biển 2011 đã cứu an toàn một ngư dân trôi dạt nhiều giờ liền trên biển.

Khoảng 4 giờ ngày 4.6, tàu Cảnh sát biển 2011 thuộc Hải đội 301 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3) nhận được thông tin cứu nạn từ Đồn Biên phòng Hòn Khoai (Cà Mau) có một ngư dân bị nạn và đang trôi dạt trên biển cách đảo Hòn Khoai khoảng 10 hải lý về phía Đông Bắc nên tiến hành tìm kiếm.

Đến 5 giờ 30 cùng ngày, tàu Cảnh sát biển 2011đã phát hiện ngư dân này đang bám vào phao trôi dạt trên biển nên tổ chức ứng cứu.

Ngư dân này cho biết tên Triệu Văn Hóa (21 tuổi, quê Đắk Nông); trong quá trình đánh bắt hải sản trên tàu cá Kiên Giang, do mâu thuẫn với những người làm chung nên khoảng 0 giờ 30 ngày 4.6, ôm bình nhựa và phao nhảy xuống biển.

Sau khi ứng cứu anh Hóa lên tàu, cán bộ, chiến sĩ tàu Cảnh sát biển 2011 đã kiểm tra sức khỏe và đưa ngư dân vào đảo Hòn Khoai, bàn giao cho cơ quan chức năng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.