Tàu chở 1.300 tấn tinh bột sắn mắc cạn ở Cửa Việt

08/01/2015 14:47 GMT+7

(TNO) Ngày 8.1, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt (huyện Gio Linh, Quảng Trị) cho hay đang cùng chủ phương tiện và các cơ quan chức năng bàn phương án “cứu” tàu Trung Thành 05 mắc cạn gần phao số 2 thuộc cửa biển Cửa Việt.

(TNO) Ngày 8.1, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt (huyện Gio Linh, Quảng Trị) cho hay đang cùng chủ phương tiện và các cơ quan chức năng bàn phương án “cứu” tàu Trung Thành 05 mắc cạn gần phao số 2 thuộc cửa biển Cửa Việt.

Tàu chở 1.300 tấn tinh bột sắn mắc cạn ở Cửa ViệtTàu Trung Thành 05 bị mắc cạn tại Cửa Việt - Ảnh: Bộ đội biên phòng Quảng Trị
Trước đó, chiều 6.1, con tàu thuộc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ vận tải tàu biển Trung Thành (trụ sở quận 8, TP.HCM) do ông Nguyễn Văn Bằng (33 tuổi, trú Thanh Hóa) làm thuyền trưởng, xuất phát từ cảng Cửa Việt đi Hải Phòng mang theo 1.300 tấn tinh bột sắn, trị giá khoảng 20 tỉ đồng, nhưng chỉ ra đến cửa thì mắc cạn.
Đến ngày 7.1, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt phối hợp với ngư dân địa phương đi trên tàu trung tốc và tàu đánh cá đã tiếp cận, bốc dỡ một số hàng trên tàu, chằng chống để sóng biển không đánh lật tàu và đưa 8 thuyền viên bị nạn vào bờ, chăm sóc sức khỏe.
Thời gian gần đây, cửa biển Cửa Việt đang bị bồi lấp nặng nề, làm dòng chảy thay đổi phức tạp. Vào ngày 19.12, tàu Phúc Linh 89 chở hơn 1.300 tấn than cũng bị mắc cạn rồi chìm tại khu vực đến nay chưa “cứu” được.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.