Tàu hàng bị mắc cạn tại vùng biển Sa Huỳnh

03/01/2015 16:08 GMT+7

(TNO) Mặc dù nỗ lực cứu hộ nhưng do sóng to, gió lớn nên đến chiều 3.1 lực lượng chức năng vẫn chưa thể lai dắt được tàu hàng HD 1900 ra khỏi vị trí bị mắc cạn tại vùng biển Sa Huỳnh, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi).

(TNO) Mặc dù nỗ lực cứu hộ nhưng do sóng to, gió lớn nên đến chiều 3.1 lực lượng chức năng vẫn chưa thể lai dắt được tàu hàng HD 1900 ra khỏi vị trí bị mắc cạn tại vùng biển Sa Huỳnh, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi).

Tàu hàng HD 1900 chở 1.250 tấn tinh bột sắn bị nạn tại vùng biển Sa Huỳnh - Ảnh: Hiển CừTàu hàng HD 1900 chở 1.250 tấn tinh bột sắn bị nạn tại vùng biển Sa Huỳnh - Ảnh: Hiển Cừ
Trước đó, vào trưa 30.12.2014, tàu hàng HD 1900 do ông Trần Quang Du (37 tuổi, ở tỉnh Hải Dương) làm thuyền trưởng, trên tàu chở 1.250 tấn tinh bột sắn, trong lúc hành trình từ cảng Quy Nhơn (Bình Định) ra cảng Hải Phòng, khi đến vùng biển Sa Huỳnh do có sóng lớn nên phải phải buông neo tạm dừng.

Đến rạng sáng 1.1, sóng lớn đánh đứt dây neo đẩy tàu hàng HD 1900 vào gần bờ biển và bị mắc cạn làm hơn 35 tấn tinh bột sắn bị ướt và rơi xuống biển.

Hiện lực lượng bộ đội biên phòng Quảng Ngãi phối hợp với công an và dân quân xã Phổ Thạnh tổ chức canh giữ, bảo vệ hàng hóa trên tàu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.