Tàu hỏa đâm xe tải trong đêm, 1 người chết, 3 toa tàu trật bánh

11/03/2015 05:21 GMT+7

(TNO) Phải đến rạng sáng nay 11.3, lực lượng chức năng mới kéo được đầu tàu SE5 mang số hiệu D19E - 968 về ga Diên Sanh (thị trấn Hải Lăng), các toa khác (cùng toàn bộ hành khách) được kéo về ga Quảng Trị (cách điểm xảy ra vụ tai nạn hơn 10 km), giải phóng tuyến đường sắt bắc nam.

(TNO) Phải đến rạng sáng nay 11.3, lực lượng chức năng mới kéo được đầu tàu SE5 mang số hiệu D19E - 968 về ga Diên Sanh (thị trấn Hải Lăng), các toa khác (cùng toàn bộ hành khách) được kéo về ga Quảng Trị (cách điểm xảy ra vụ tai nạn hơn 10 km), giải phóng tuyến đường sắt bắc nam.

Một toa tàu bị trật khỏi đường ray sau vụ tai nạn - Ảnh: Vũ Vũ 
Trước đó, lúc 22 giờ đêm 10.3, tại đoạn đường sắt bắc nam giao nhau với đường ngang dân sinh thuộc thôn Xuân Lâm (xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng, Quảng Trị), tàu SE5 chạy tuyến Hà Nội - TP.HCM đã va chạm với một chiếc xe tải chở đá.
Cú đâm cực mạnh đã làm phần đầu tàu hỏa và chiếc xe tải bẹp dúm, 3 toa tàu bị trật khỏi đường ray, lái tàu Lê Văn Phú (53 tuổi, quê Thừa Thiên-Huế) tử vong, mắc kẹt trong đầu tàu; tài xế xe chở đá và 3 hành khách trên tàu hỏa bị thương, được khẩn trương đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Vụ tai nạn làm nhiều toa tàu hư hỏng nặng - Ảnh: Vũ Vũ
Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã điều động gần 100 cảnh sát, công nhân đường sắt đến bảo vệ hiện trường, tham gia cứu hộ, cứu nạn.
Ông Nguyễn Quân Chính, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cũng có mặt để chỉ đạo khắc phục vụ việc. Phía UBND tỉnh Quảng Trị cũng cho hay đã hỗ trợ bước đầu cho gia đình lái tàu Phú 5 triệu đồng.
Công nhân ngành đường sắt khẩn trương khắc phục sự cố - Ảnh: Vũ Vũ
Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn, tàu SE5 gồm 14 toa xe, chở theo hơn 500 hành khách; vị trí xảy ra tai nạn là đường ngang dân sinh không rào chắn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.